Sự kiện

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịch nước

Sáng 5/4, tại nhà Quốc hội, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, giữ chức Chủ tịch nước.

Theo chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Quốc hội đã bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch nước.

Từ trái qua phải: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sáng 5/4.

Sau khi có kết quả kiểm phiếu, các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước với 468/468 đại biểu Quốc hội có mặt tại hội trường tán thành, đạt tỉ lệ 97,50% tổng số đại biểu Quốc hội.

Sau khi được bầu, tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, ra sức công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (bên trái ảnh) nhận bó hoa chúc mừng từ Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Nhật Bắc.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc từng làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, Phó Thủ tướng Chính phủ và đảm nhận nhiều chức danh lãnh đạo khác.

 

Tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954

Quê quán: xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII, XIII

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII

- Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021

- Đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.