Thế giới

Thủ tướng Iraq từ chức giữa làn sóng biểu tình

Thủ tướng Iraq Adel Abdul-Mahdi cho biết ông sẽ nộp đơn xin từ chức tới Quốc hội, sau khi làn sóng biểu tình vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Ông Abdul-Mahdhi cầm quyền được hơn một năm.

Khung cảnh hỗn loạn ở đường phố Baghdad sau làn sóng biểu tình chống chính phủ vừa qua. 

Tại quảng trường Tahrir ở thủ đô Baghdad, những người biểu tình chống chính phủ đã reo hò ăn mừng sau khi nghe tin Thủ tướng Adel Abdul-Mahdi sẽ nộp đơn xin từ chức.

Theo AP, quảng trường Tahrir được biết đến như điểm khởi nguồn của làn sóng biểu tình chống chính phủ bùng phát từ ngày 17/10, khi nhiều người dân thể hiện sự giận dữ trước tình trạng tham nhũng, dịch vụ yếu kém và tỷ lệ thất nghiệp cao.

Thủ tướng Iraq Adel Abdul-Mahdi cho biết ông sẽ nộp đơn xin từ chức tới Quốc hội, sau khi làn sóng biểu tình vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Ông Abdul-Mahdhi cầm quyền được hơn một năm.

Thông báo của Thủ tướng được phát sóng trên truyền hình nhà nước. Các giáo sĩ Shia hàng đầu ở Iraq đã cảnh báo về một cuộc nội chiến sau một ngày đầy bạo lực và chết chóc, khi lực lượng an ninh bắn chết hơn 40 người ở thủ đô Baghdad và các tỉnh phía nam đất nước. Tầng lớp giáo sĩ quyền lực cũng kêu gọi các nhà lập pháp "xem xét lại sự ủng hộ của họ đối với chính phủ hiện tại".

Trước đó, những người biểu tình chống chính phủ đã đốt cháy tòa nhà lãnh sự quán Iran ở miền Nam Iraq hôm 26/11, 6 người biểu tình đã bị lực lượng an ninh bắn chết.

T.D (t/h)