Thế giới

Thủ tướng Hungary dùng bữa tối với Tổng thống Pháp: Dấu hiệu tích cực

Liên minh châu Âu (EU) đang trong tình trạng hoang mang khi mặt trận thống nhất của khối này bị thách thức bởi nhân tố quen thuộc: Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Chỉ còn một tuần nữa là đến Hội nghị Thượng đỉnh của khối, nơi các nhà lãnh đạo EU sẽ thảo luận về các quyết định quan trọng đối với tương lai của Ukraine.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban có quan điểm cố hữu về Ukraine – và nhiều quan điểm khác nữa – đến nỗi các nhà ngoại giao và quan chức EU phải vật lộn để xem điều gì hoặc ai có thể thay đổi quyết định của nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người không bao giờ ngại ngùng trước thách thức ngoại giao, đã vào cuộc.

Ông Macron hôm 7/12 đã dùng bữa tối với ông Orban tại Cung điện Elysee. Theo Văn phòng Tổng thống Pháp, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận một số chủ đề trong chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh EU, bao gồm “các khía cạnh khác nhau về sự hỗ trợ của châu Âu dành cho Ukraine”.

EU muốn thông qua gói viện trợ tài chính mới trị giá 50 tỷ Euro cho Ukraine và bắt đầu các cuộc đàm phán về tư cách thành viên EU với Kiev tại Hội nghị Thượng đỉnh vào tuần tới nhưng lo ngại sự phủ quyết của Thủ tướng Hungary.

Bữa tối tại Điện Elysee đánh dấu sự chào đón hiếm hoi của một nhà lãnh đạo lớn ở Tây Âu dành cho nhà lãnh đạo Hungary, người vẫn giữ mối quan hệ chặt chẽ hơn với Tổng thống Nga Vladimir Putin hơn bất kỳ nhà lãnh đạo EU nào khác, ngay cả sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái.

Thông qua bữa tối làm việc, ông Macron hy vọng rằng ông và ông Orban có thể đạt được một sự thỏa hiệp nào đó trước tuần tới.

Thông qua bữa tối ở Điện Elysee, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hy vọng rằng ông và Thủ tướng Hungary Viktor Orban có thể đạt được một sự thỏa hiệp nào đó trước Hội nghị Thượng đỉnh EU vào ngày 14-15/12/2023. Ảnh: Barron's

“Người Hungary đang nắm giữ một số quan điểm cứng rắn, họ đang xây dựng đòn bẩy đàm phán. Nếu họ làm điều này, thì đó là để cho ông Orban có lợi thế đàm phán… Bây giờ chúng ta đang bước vào giai đoạn đàm phán tích cực hơn, với các cuộc đàm phán cấp cao hơn giữa ông Orban và ông Macron”, một nhà ngoại giao Pháp nói với Politico EU.

“Những gì Hungary đang làm bây giờ chỉ có ý nghĩa nếu nước này tìm được lối thoát”, nhà ngoại giao Pháp bổ sung. Theo một số quan chức Pháp, bản thân việc ông Orban nhận lời mời dùng bữa với ông Macron đã là một dấu hiệu tích cực.

Trước đó, trong lá thư gửi người đứng đầu Hội đồng châu Âu Charles Michel hôm 4/12, ông Orban đã yêu cầu hoãn các quyết định quan trọng về Ukraine, bao gồm hỗ trợ tài chính bổ sung và khả năng bắt đầu đàm phán tư cách thành viên EU “vì sự thiếu đồng thuận rõ ràng chắc chắn sẽ dẫn đến thất bại”.

“Vì sự đoàn kết”, EU nên loại Ukraine khỏi chương trình nghị sự, ông Orban cho biết trong bức thư gửi ông Michel, người sẽ chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh ngày 14-15/12 tại Brussels.

Các nhà phê bình cáo buộc ông Orban đang cố gắng “tống tiền” Brussels để có được quyền tiếp cận gần 22 tỷ Euro (24 tỷ USD) tiền tài trợ mà Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan điều hành EU, đang đóng băng.

Phát biểu với các phóng viên ở Brussels vào đầu tuần này, Bộ trưởng Truyền thông và Quan hệ Công chúng Hungary Zoltan Kovacs đã bác bỏ ý kiến ​​cho rằng Thủ tướng Orban giữ lập trường như vậy để yêu cầu Hội đồng châu Âu giải phóng hàng tỷ Euro tiền quỹ.

“Lập trường của chúng tôi về Ukraine, lập trường của chúng tôi về bản sửa đổi ngân sách dài hạn của EU (MFF) và nhiều vấn đề khác sẽ được giữ nguyên bất kể chuyện gì đang xảy ra với nguồn tài trợ”, ông Kovacs nói.

Minh Đức (Theo AFP/Digital Journal, Politico EU)