Thế giới

Thủ tướng Đức Angela Merkel chính thức rời nhiệm sở

Tuy nhiên, Merkel và các Bộ trưởng của bà vẫn tiếp tục điều hành Chính phủ Đức cho đến khi Thủ tướng mới được bầu và nội các mới được thành lập.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier hôm 26/10 đã trao quyết định kết thúc nhiệm kỳ công tác cho Thủ tướng Angela Merkel và các thành viên trong nội các của bà.

Buổi lễ trao quyết định được phát sóng trên kênh N-TV của Đức.

Tuy nhiên, Merkel và nội các của bà vẫn tiếp tục điều hành Chính phủ cho đến khi Thủ tướng mới được bầu và nội các mới được thành lập.

Tổng thống Steinmeier cảm ơn Thủ tướng Merkel đã đưa nước Đức vượt qua những giai đoạn khó khăn, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 4 năm cuối cùng của bà.

Theo ông, đó là quãng thời gian với rất nhiều căng thẳng, phức tạp trong quan hệ quốc tế, đặc biệt là liên quan tới việc Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit) và Chính phủ Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, cũng như những khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra.

"Khi sự thống nhất nội bộ của châu Âu vẫn không ổn định, việc giảm căng thẳng và tìm kiếm sự cân bằng lợi ích ở châu Âu sẽ vẫn là một trong những mục tiêu trọng tâm của Chính phủ Đức dưới sự điều hành của bất kỳ Thủ tướng mới nào", Tổng thống Steinmeier khẳng định.

Theo ông, trong 4 năm qua, nội các của bà Merkel đã thông qua khoảng 600 luật.

Tuần trước, bà Merkel đã nhận được lời chia tay từ các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) và cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Trong những tuần cuối cùng đảm nhiệm vị trí Thủ tướng tạm quyền, bà Merkel sẽ đại diện cho Đức tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Ý và Hội nghị Thượng đỉnh khí hậu COP26 ở Glasgow, Scotland vào tuần tới.

Các đảng viên Đảng Dân chủ Xã hội (SPD), Đảng Xanh (Greens) và Dân chủ Tự do (FDP) của Đức đã đạt được dự thảo thỏa thuận thành lập chính phủ sau các cuộc đàm phán thăm dò, và bắt đầu chuyển sang các cuộc đàm phán chính thức để thành lập một liên minh đa số.

Tuy nhiên, tuần trước, ba đảng này thừa nhận rằng họ đang phải đối mặt với một nhiệm vụ phức tạp, với nhiều câu hỏi bỏ ngỏ.

Các cuộc đàm phán liên minh ở Đức là những công việc phức tạp, mục đích là đưa ra một thỏa thuận với các chi tiết về chương trình của chính phủ trong nhiệm kỳ 4 năm. Các cuộc đàm phán này có xu hướng kéo dài hơn trong những năm qua do bối cảnh chính trị nước Đức đang bị phân mảnh.

Nếu các cuộc đàm phán thành công, chính phủ mới sẽ được thành lập. Người có nhiều khả năng sẽ kế nhiệm bà Merkel là Olaf Scholz, Chủ tịch SPD, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính của bà kể từ năm 2018.

Minh Đức (Theo TASS, USNews)