Thế giới

Thủ tướng Armenia gặp ông Putin sau lễ nhậm chức của Tổng thống Nga

Trong cuộc hội đàm, ông Putin mời Thủ tướng Armenia thảo luận về các vấn đề an ninh trong khu vực, ám chỉ tư cách thành viên CSTO của Yerevan.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã đến thăm Moscow và hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 8/5 trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai quốc gia đồng minh truyền thống.

Ông Putin đã tiếp đón ông Pashinyan trong cuộc hội đàm sau Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) – một liên minh kinh tế do Moscow dẫn dắt, mà cả hai nhà lãnh đạo đều đã tham dự trước đó trong ngày. Cuộc hội đàm diễn ra một ngày sau khi ông Putin bắt đầu nhiệm kỳ thứ 5 tại lễ nhậm chức được tổ chức long trọng ở Điện Kremlin hôm 7/5.

Trong phát biểu ngắn gọn khi bắt đầu cuộc hội đàm với Thủ tướng Armenia, ông Putin cho biết thương mại song phương đang phát triển, đồng thời thừa nhận “một số vấn đề liên quan đến an ninh trong khu vực”.

“Trước hết, chúng tôi luôn quan tâm đến hợp tác kinh tế”, ông Putin nói, chỉ ra rằng kim ngạch thương mại Nga-Armenia đã đạt mức kỷ lục hơn 7 tỷ USD vào năm ngoái. Nhà lãnh đạo Nga cũng lưu ý rằng Armenia được hưởng lợi từ việc tham gia EAEU, đồng thời cho biết trong thập kỷ qua, kim ngạch thương mại của Yerevan với các nước thuộc tổ chức kinh tế đã tăng gấp 14 lần.

Tổng thống Putin đã mời Thủ tướng Pashinyan thảo luận về các vấn đề an ninh trong khu vực, ám chỉ những tranh cãi xoay quanh sự tham gia của Armenia trong Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), một khối quân sự do Nga lãnh đạo.

“Rõ ràng có những vấn đề không chỉ liên quan đến thương mại gia tăng. Có những vấn đề liên quan đến an ninh trong khu vực. Bây giờ chúng tôi sẽ không nói chi tiết về chúng ở định dạng mở. Nhưng đây là cơ hội để nói về toàn bộ phạm vi quan hệ của chúng ta, bao gồm các vấn đề an ninh khu vực, bên lề cuộc họp EAEU”, ông Putin nói.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự bữa tối làm việc sau Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU), ở Điện Kremlin, Moscow, ngày 8/5/2024. Ảnh: Yahoo!News

Ông Pashinyan xác nhận rằng “có những câu hỏi cần được thảo luận”. Thủ tướng Armenia nói với Tổng thống Nga: “Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau là vào tháng 12 năm ngoái. Từ đó, những vấn đề cần bàn luận đã tích tụ lại”.

Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo sau đó được tiếp tục đằng sau cánh cửa đóng kín. Không có thỏa thuận cụ thể nào được hai bên công bố ngay sau đó.

Ngay khi ông Pashinyan đến thăm Moscow hôm 8/5, Bộ Ngoại giao Armenia đã thông báo rằng nước này sẽ ngừng trả phí cho CSTO. Armenia trước đó đã đình chỉ việc tham gia vào liên minh này trong bối cảnh Yerevan đang tìm cách tăng cường quan hệ với Liên minh châu Âu (EU) và NATO.

Moscow, bận rộn với cuộc xung đột Ukraine đã kéo dài sang năm thứ 3, đã công khai bày tỏ quan ngại về việc Yerevan chuyển hướng về phía Tây nhưng tìm cách hạ thấp những khác biệt giữa hai đồng minh lâu năm.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 7/5 thừa nhận rằng “có một số vấn đề nhất định trong quan hệ song phương của chúng tôi”, nhưng nói thêm rằng “có ý chí chính trị để tiếp tục đối thoại”.

“Vì vậy, trong trường hợp này chúng tôi có xu hướng lạc quan hơn”, ông Peskov cho biết, theo hãng tin RIA Novosti của Nga.

Minh Đức (Theo Anadolu, Radio Azatutyun, AP)