Thế giới

Thủ tướng Anh trả lời câu hỏi Tổng thống Pháp là “bạn hay thù”

Bà Truss cũng đổ lỗi cho Nga về tình trạng giá năng lượng tăng cao mà châu Âu đang phải đối phó.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là một người bạn của Anh, Thủ tướng Liz Truss cho biết tại Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của Cộng đồng Chính trị Châu Âu (EPC) ở Prague (Cộng hòa Séc) hôm 6/10.

Bình luận của bà Truss dường như để trả lời cho câu hỏi được đặt ra trong khi bà vận động tranh cử chức lãnh đạo Đảng Bảo thủ Anh hồi tháng 8.

Tại hội nghị của EPC - một sáng kiến của ông Macron, quy tụ 27 thành viên Liên minh châu Âu (EU) và 17 quốc gia châu Âu khác, trừ Nga và Belarus, bà Truss nói với các phóng viên “Ông ấy là một người bạn” khi được hỏi liệu bà đã xác định về ông Macron hay chưa.

Tổng thống Pháp Macron đã đáp lại một cách nhã nhặn và nói rằng ông “rất vui” khi gặp bà Truss ở Prague, và ông hy vọng nó sẽ đánh dấu một sự khởi đầu mới cho quan hệ giữa Anh và EU sau Brexit.

“Đây là một hòn đảo, nhưng hòn đảo này không tách rời khỏi lục địa”, ông Macron nói bằng tiếng Anh. “Tôi thực sự hy vọng đây là khởi đầu của tương lai”.

Trong cuộc hội đàm song phương bên lề hội nghị của EPC, hai nhà lãnh đạo của Anh và Pháp “tái khẳng định mối quan hệ lịch sử và bền chặt giữa hai nước”, đồng thời thông báo về thỏa thuận tổ chức hội nghị thượng đỉnh Anh-Pháp vào năm 2023 tại Pháp.

Thủ tướng Anh Liz Truss đến dự cuộc họp của Cộng đồng Chính trị Châu Âu (EPC) tại Lâu đài Prague ở Prague, Cộng hòa Séc, ngày 6/10/2022. Ảnh: ABC News

Mối quan hệ phức tạp trong lịch sử giữa Anh và Pháp đã trở nên căng thẳng hơn kể từ khi Anh rời EU (Brexit) vào đầu năm 2020, với cao trào là những tranh chấp về quyền kiểm soát các đồn biên phòng và dòng người di cư vượt biển từ Calais đến miền nam nước Anh.

Hai nhà lãnh đạo cho biết, họ mong đợi “một gói biện pháp đầy tham vọng vào mùa thu này” để giải quyết vấn đề di cư qua eo biển Manche.

Và trong một dấu hiệu cho thấy bà Truss hy vọng cải thiện mối quan hệ với ông Macron, bà đã không ngần ngại gọi ông là “bạn”, chỉ vài tuần sau khi có bình luận gây tranh cãi về nhà lãnh đạo Pháp.

Lúc đó, khi được hỏi “Ông Emmanuel Macron, là bạn hay thù?”, bà Truss đã trả lời: “Việc đó vẫn chưa ngã ngũ. Nhưng nếu tôi trở thành Thủ tướng, tôi sẽ đánh giá ông ấy dựa trên hành động chứ không phải lời nói”.

Hiện nay, với tư cách Thủ tướng Anh, bà Truss đã thay đổi cách nói chuyện. Trước cuộc gặp song phương, bà nói: “Tôi làm việc rất, rất chặt chẽ với Tổng thống Macron và chính phủ Pháp, và những gì chúng ta đang nói đến là làm thế nào để Anh và Pháp có thể hợp tác chặt chẽ hơn với nhau để xây dựng nhiều nhà máy điện hạt nhân hơn và để đảm bảo an ninh năng lượng cho cả hai nước trong tương lai”.

Những người di cư được giải cứu khỏi eo biển Manche đã được đưa vào bờ ở Kent, Anh, tháng 9/2022. Ảnh: Shutterstock

Bà Truss cũng đổ lỗi cho nhà lãnh đạo Nga về tình trạng giá năng lượng tăng cao mà châu Âu đang phải đối phó.

Ngoài ra, Thủ tướng Anh và Tổng thống Pháp cũng nhấn mạnh quyết tâm cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho Ukraine “bao lâu cũng được” để quốc gia Đông Âu này khôi phục chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình và buộc Nga phải chịu trách nhiệm về các hành động của họ.

Minh Đức (Theo Reuters, The National News)