Thế giới

Thủ tướng Anh lên tiếng sau khi vi phạm quy tắc phòng chống Covid

Việc Thủ tướng bị phạt là tình huống chưa từng có tiền lệ ở nước Anh.

Thủ tướng Borris Johnson và phu nhân hôm 12/4 đã lên tiếng xin lỗi và xác nhận đã nộp 50 Bảng tiền phạt vì vi phạm các quy định phòng chống Covid khi tham dự bữa tiệc sinh nhật tại Phố Downing, hãng tin ITV (Anh) đưa tin.

Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak cũng đã lên tiếng vào tối 12/4. Ông xác nhận cũng đã nộp tiền phạt cho Cảnh sát Thủ đô London (Met Police).

Ông Sunak nói "lời xin lỗi” và đưa ra tín hiệu rằng ông không có ý định từ chức.

Các khoản tiền phạt liên quan đến một bữa tiệc sinh nhật mà ông Johnson cùng phu nhân, bà Carrie Johnson và Bộ trưởng Tài chính của ông đã tham dự vào ngày 19/6/2020 giữa lúc cả nước Anh đang phong tỏa chống dịch.

Ông Johnson đưa ra một "lời xin lỗi đầy đủ", nhưng bổ sung rằng "thực sự thẳng thắn vào thời điểm đó, tôi không cho rằng điều này có thể đã vi phạm các quy tắc".

Sau khi bị phạt tiền, Thủ tướng Anh “bây giờ khiêm tốn thừa nhận” ông đã vi phạm quy định phòng chống Covid-19 năm 2020.

Đa số những người chỉ trích ông tuyên bố, án phạt của cảnh sát cho thấy ông Johnson đã lừa dối Quốc hội với tuyên bố của mình rằng tất cả các hướng dẫn về Covid đã được tuân thủ trên Phố Downing trong thời gian đại dịch và theo bộ luật về quy tắc và tiêu chuẩn cho các Bộ trưởng Chính phủ tại Vương quốc Anh, ông nên từ chức.

(Trừ trái sang) Thủ tướng Anh Boris Johnson, Phu nhân Carrie Johnson và Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak. Ảnh: ITV

Tuy nhiên, ông Johnson vẫn kiên quyết cho rằng mình không vi phạm quy định. Ông nói: "Tôi nghĩ điều tốt nhất tôi có thể làm bây giờ, sau khi giải quyết xong khoản phạt, là tập trung vào công việc".

Bà Johnson cũng đã nói lời xin lỗi. Người phát ngôn của bà cho biết, bà "vô cùng xin lỗi" vì đã tham dự buổi tụ họp, nhưng vẫn tin rằng "bà đã hành động phù hợp với các quy tắc vào thời điểm đó".

Ông Sunak nói: “Tôi hiểu rằng đối với các nhân vật trong cơ quan công quyền, các quy tắc phải được tuân thủ nghiêm ngặt để duy trì niềm tin của công chúng. Tôi tôn trọng quyết định đã được đưa ra và đã nộp phạt”.

“Tôi biết mọi người đã hy sinh rất nhiều trong giai đoạn Covid hoành hành. Tôi vô cùng hối hận vì vụ việc và tôi xin lỗi", ông Sunak nói.

Khoản tiền phạt vốn là 100 Bảng, nhưng vì nó được nộp trong khoảng thời gian 14 ngày nên được giảm xuống còn 50 Bảng.

Lãnh đạo Đảng Lao động Sir Keir Starmer kêu gọi ông Johnson và Bộ trưởng Sunak từ chức, cho rằng các khoản tiền phạt chứng tỏ họ đã "vi phạm pháp luật".

Ông nói với các đài truyền hình rằng án phạt của ông Johnson đánh dấu "lần đầu tiên trong lịch sử của đất nước chúng tôi, một Thủ tướng bị phát hiện vi phạm pháp luật".

Đa số những người trước đây chỉ trích Thủ tướng vẫn giữ im lặng sau tin tức về khoản tiền phạt của ông. Một số người trong đó nói rằng họ sẽ không bình luận cho đến khi cuộc điều tra đầy đủ của cảnh sát kết thúc.

Bộ trưởng Văn hóa Nadine Dorries, một trong những người ủng hộ ông Johnson mạnh mẽ nhất, cho biết hôm 12/4, Thủ tướng đã tham dự lễ kỷ niệm sinh nhật trong "chưa đầy 10 phút trong một ngày làm việc bận rộn".

Trước đó, Met Police cho biết, sự kiện được tổ chức trong khoảng thời gian từ 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều.

Thủ tướng Johnson vẫn kiên quyết cho rằng mình không vi phạm quy định. Ảnh: Independent.ie

Thủ tướng có nguy cơ “mất ghế”?

Thủ tướng có thể bị chính đảng của ông loại bỏ nếu ít nhất 53 nghị sĩ của ông gửi thư kiến nghị lên Ủy ban 1922 về một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Nếu cuộc bỏ phiếu kín được kích hoạt, nó sẽ tạo cơ hội cho các nghị sĩ bày tỏ ủng hộ hoặc ủng hộ nhà lãnh đạo.

Nếu hơn 50% nghị sĩ bỏ phiếu loại trừ ông, ông sẽ mất vai trò lãnh đạo đảng và một cuộc bầu cử lãnh đạo mới sẽ diễn ra sau đó.

Nếu giành được hơn một nửa số phiếu, thì ông sẽ vẫn là lãnh đạo đảng và được miễn trừ một năm đối với bất kỳ cuộc bỏ phiếu tín nhiệm nào nữa.

Biên tập viên Paul Brand của ITV News Anh quốc cho biết, cảm giác ban đầu cho thấy điều này là khó xảy ra vì người ta cho rằng "hiện tại không có đủ động lực để loại bỏ ông khỏi vị trí lãnh đạo".

Vị trí Thủ tướng của ông Johnson dường như bị thách thức sau khi cảnh sát lần đầu tiên thông báo rằng họ đang điều tra vụ việc, nhưng áp lực từ chức đối với ông dường như đã tạm bị dừng khi xung đột Nga – Ukraine bùng phát.

Tuy nhiên, bây giờ Thủ tướng đang bị phạt - một tình huống chưa từng có tiền lệ - rất có thể ông sẽ một lần nữa phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức trong chính đảng của mình.

Minh Đức (Theo ITV)