Sự kiện

Thu ngân "cố thủ" ôm xe Mercedes 5 tỷ, tài xế bị phạt 700.000 đồng

Vi phạm lỗi Dừng, đỗ xe sai quy định, nhưng tài xế Mercedes bỏ đi, chỉ còn một người đàn ông khăng khăng ở lại trong xe khiến lực lượng chức năng mất nhiều thời gian xử lý vụ việc, gây ùn tắc giao thông.

Ngày 26/7, đội CSGT Cát Lái (PC08, TP.HCM) cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính 700.000 đồng đối với tài xế Mercedes GLS về lỗi Dừng, đỗ xe sai quy định và bàn giao ôtô cho chủ xe. Tại trụ sở công an, tài xế Mercedes GLS chấp hành ký vào biên bản, đóng tiền phạt và đưa xe về.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, trước đó, khoảng 15h30 ngày 23/7, đội CSGT Cát Lái đang làm nhiệm vụ trong đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện trên đường Xa lộ Hà Nội, thuộc địa bàn quận 9, TP.HCM thì phát hiện ô tô BKS 51G - 053..  có dấu hiệu vi phạm giao thông nên ra hiệu lệnh kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, tài xế chiếc xe trên đã mở cửa xe rời khỏi hiện trường. Lúc này, một người đàn ông ngồi trong xe, tự nhận là chủ phương tiện không hợp tác với tổ công tác. Khi được yêu cầu xuống làm việc thì người này cho rằng, trong xe có nhiều tiền, tài sản… không thể rời xe.

Người đàn ông đôi co với CSGT không cho cẩu xe về đồn.

“Tài sản của anh trên xe một đống tiền, làm sao anh xuống, xe của anh có đầy đủ giấy tờ bảo hiểm, đăng ký,… Tài sản của anh hơn 5 tỷ làm sao để bọn em cẩu về, anh có bị thần kinh đâu”, người này nói.

Khi lực lượng CSGT quyết định cưỡng chế vì người đàn ông có dấu hiệu chống người thi hành công vụ, không hợp tác với CSGT thì người này mới đồng ý cẩu xe về đồn với điều kiện phải đảm bảo tài sản cho mình.  “Nếu cam kết tài sản của anh trên xe được bảo đảm thì anh đồng ý để bọn em cẩu về”, người đàn ông ngồi trên xe cho biết.

Sau khi điều tra nguồn gốc chiếc xe trên, lực lượng chức năng cho biết, chiếc xe được đăng ký bởi một công ty xây dựng có trụ sở tại phường Phước Long A, quận 9.

Qua làm việc với công an, đại diện công ty cho biết, người đàn ông ngồi trong xe đôi co với cảnh sát không phải là chủ nhân chiếc xe, mà chỉ là nhân viên thu ngân của công ty.

Mặc dù đôi co, gây mất thời gian, nhưng cuối cùng lực lượng CSGT vẫn quyết định cưỡng chế, cẩu xe về đồn giải quyết và tài xế đã xuất hiện nộp phạt theo quy định của pháp luật.

Đánh giá về hành vi của người đàn ông ngồi trong xe có hành vi cản trở người thi hành công vụ, luật sư Nguyễn Quốc Cường, đoàn Luật sư TP.HCM cho biết: “Qua vụ việc này, lực lượng CSGT Cát Lái xử lý như thế là phù hợp, đúng theo quy định của pháp luật".

"Khi tham gia giao thông, nếu người điều khiển giao thông vi phạm pháp luật, cơ quan chức năng sẽ lập biên bản, đưa phương tiện về nơi quy định để xử lý nếu người vi phạm không hợp tác. Lực lượng CSGT chỉ chịu trách nhiệm với phương tiện bị tạm giữ, còn tài sản trên xe, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm. CSGT được xử lý người ngồi trong phương tiện giao thông có hành vi cản trở, chống đối người thi hành công vụ”, luật sư Cường nói.

Cũng theo luật sư Nguyễn Quốc Cường, căn cứ theo điểm a, khoản 2 Điều 20 Nghị định 167/2013 đối với hành vi cản trở, chống đối người thi hành công vụ như người đàn ông ngồi trong xe, có thể bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng tùy thuộc vào đánh giá của người thi hành công vụ, ở đây là lực lượng CSGT Cát Lái.