An ninh - Hình sự

Thư ký tòa án dương tính với ma túy trong quán hát karaoke "chui"

Chỉ trong vài ngày, trên địa bàn các quận, huyện ở Hải Phòng, công an phát hiện hàng trăm khách hát karaoke “chui”, có 1 thư ký Tòa án dương tính với ma túy.

Hàng trăm người tới hát

Theo thông tin từ Công an TP.Hải Phòng, liên tiếp trong các ngày từ 17-21/7, công an các quận, huyện trên địa bàn thành phố đã phát hiện một số quán karaoke hoạt động “chui”, có hàng trăm khách tới hát, bất chấp lệnh cấm, vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, vào chiều 17/7, Công an huyện An Dương đã  kiểm tra quán karaoke có địa chỉ tại thôn Khánh Thịnh, xã An Hồng, do Lê Quốc Tuấn (SN 1980) làm chủ. Tại đây, 7 người gồm 3 nam, 4 nữ có mặt trong một phòng hát đều có kết quả dương tính với chất ma túy qua test nhanh.

Trong số khách hát dương tính với ma túy có ông Nguyễn Hồng Chính (SN 1983), là thư ký TAND quận Hồng Bàng.

Cũng tại Hải Phòng, trong ngày 21/7, lực lượng công an đã liên tiếp phát hiện 3 quán karaoke tại 3 quận, huyện Hải An, Thủy Nguyên và Tiên Lãng mở cửa, đón tổng cộng hơn 100 khách bất chấp lệnh cấm hoạt động.

Cụ thể, vào khoảng 4h40 ngày 21/7, tổ công tác của UBND phường Đằng Lâm, quận Hải An do Công an phường Đằng Lâm chủ trì đã kiểm tra hành chính quán karaoke ở số 298C Văn Cao, thuộc phường Đằng Lâm, đã phát hiện tại phòng số 2 của quán hát này có 19 người (gồm 10 nữ và 9 nam giới) đang hát karaoke. Quán do Nguyễn Văn Tùng (SN 1993, trú tại xã An Thắng, huyện An Lão), làm chủ. Tổ công tác phường Đằng lâm đã lập biên bản và mời 19 người này về trụ sở làm việc.

19 khách hát bị bắt quả tang tại quán karaoke 298C Văn Cao.

Theo ông Bùi Đức Tiệp, Chủ tịch UBND phường Đằng Lâm, UBND phường đã hoàn thiện hồ sơ, đề xuất UBND quận Hải An ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở hát karaoke về hành vi không chấp hành quy định tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19. Đối với 19 người là khách hát karaoke, UBND phường Đằng Lâm đề xuất xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, mức phạt 2 triệu đồng/người.

Đến 14h30, phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng kết hợp với Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke Phố Núi, tổ dân phố Quyết Thắng, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên có 44 đối tượng tập trung, có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiếp đó, vào hồi 22h30 ngày 21/7, tại Khu 3 thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Công an huyện Tiên Lãng kiểm tra hành chính quán karaoke Nice, chủ quán là Vũ Thị Tuyết (SN 1973, ở địa chỉ trên).

Tuy nhiên, Vũ Thị Tuyết không chấp hành yêu cầu mở cửa để kiểm tra, đến 7h30 ngày 22/7 mới chấp hành yêu cầu mở cửa. Quá trình kiểm tra, Công an huyện Tiên Lãng phát hiện có 46 khách (30 nam, 16 nữ). Công an huyện Tiên Lãng đã đưa số người trên về trụ sở, qua test nhanh đã phát hiện 7 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Hiện Công an huyện Tiên Lãng tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tước giấy phép vĩnh viễn các cơ sở kinh doanh karaoke cố tình vi phạm

Từ ngày 1/5 đến nay, UBND TP.Hải Phòng quyết định dừng hoạt động quán karaoke, vũ trường, xông hơi, massage, quán bar, pub, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Ngay trong chiều 22/7, Thành uỷ Hải Phòng đã ban hành văn bản số 322-TB/TU, thông báo ý kiến Thường trực Thành uỷ về việc kiểm điểm trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo thông báo của Thường trực Thành uỷ Hải Phòng, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân thành phố đã nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, chủ động triển khai kịp thời nhiều chủ trương, biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cơ quan công an tiến hành kiểm tra quán karaoke do Vũ Thị Tuyết làm chủ.

Một số khách hát tại quán karaoke của Vũ Thị Tuyết.

Để kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, tuyệt đối không để xảy ra các vi phạm tương tự, Thường trực Thành ủy Hải Phòng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các quận, huyện Hải An, Thủy Nguyên, Tiên Lãng khẩn trương, nghiêm túc báo cáo kiểm điểm trách nhiệm vì đã để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Báo cáo kiểm điểm gửi Thường trực Thành ủy trong ngày 23/7/2021 để báo cáo ban Thường vụ Thành ủy xem xét.

Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (không cấp lại) đối với các cơ sở kinh doanh karaoke nêu trên và các cơ sở kinh doanh karaoke khác cố tình vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.