An ninh - Hình sự

Thủ đoạn tinh vi của kẻ gây ra hàng loạt vụ trộm bánh xe ô tô

Theo lời khai của Kỳ, trung bình mỗi đêm đối tượng thường thực hiện 1 vụ lấy trộm bánh xe. Thậm chí, có đêm Kỳ trộm được 4 bánh.

Những vụ trộm bánh xe ô tô gần đây liên tiếp xảy ra trên địa bàn TP.Vinh và TX.Cửa Lò khiến cho người dân địa phương hết sức hoan mang. Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Công an TP.Vinh xác lập Chuyên án 1020T để đấu tranh triệt phá. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 20h, ngày 5/11, đội Cảnh sát Hình sự Công an TP.Vinh đã bắt giữ đối tượng Đặng Xuân Kỳ (27 tuổi), trú xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Lực lượng chức năng xác định Kỳ là đối tượng gây ra hàng loạt vụ kê gạch tháo trộm bánh xe ô tô tại TP.Vinh và TX.Cửa Lò. Sáng 6/11, lực lượng chức năng đã khám xét nhà Kỳ ở xóm 10, xã Xuân Tường phát hiện và thu giữ 6 bánh xe ô tô để trong ngôi nhà hoang của gia đình đối tượng này.

Hàng loạt bánh xe ô tô bị kẻ gian trộm. 

Theo tìm hiểu, Đặng Xuân Kỳ ở cùng với bố mẹ tại xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương. Chỉ còn vài tuần nữa là Kỳ sẽ cưới vợ. Trước khi bị bắt vài giờ, Kỳ còn đăng tải danh sách khách mời đám cưới lên trên mạng. Biết việc Đặng Xuân Kỳ bị bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản gia đình rất sốc.

Tại CQĐT bước đầu, Đặng Xuân Kỳ khai nhận vì không có công việc ổn định thời gian gần đây đối tượng được người nhà mua cho chiếc xe ô tô nhãn hiệu Xpander, biển số 37A - 589.01 để hành nghề chở khách.  Đối tượng sử dụng chiếc xe này để nhận chở khách khi có nhu cầu từ huyện Thanh Chương xuống Vinh và nhiều nơi khác.

Đặng Xuân Kỳ cùng với tang vật giấu sau nhà. 

Trong quá trình chở khách, Kỳ nhận thấy trên địa bàn TP.Vinh và TX.Cửa Lò có nhiều xe ô tô để ven đường không có ai trông coi nên đã nảy sinh ý định trộm tài sản. Nghĩ là làm, Kỳ mua bộ dụng cụ tháo mở lốp ô tô để thực hiện những vụ trộm. Theo đó, trung bình mỗi đêm Đặng Xuân Kỳ thường thực hiện 1 vụ lấy trộm bánh xe. Thậm chí có đêm, Kỳ trộm được 4 bánh.

Cụ thể,  vào ngày 12/10/2020, trên địa bàn xã Nghi Phú, TP.Vinh Kỳ thực hiện vụ trộm đầu tiên. Vào khoảng 1h cùng ngày, đối tượng Kỳ đã dùng bộ dụng cụ lấy 2 bánh xe ô tô Mazda CX5 và Huyndai Tucson trên địa bàn xóm 18 và xóm 19, xã Nghi Phú.

Bộ đồ nghề Kỳ dùng để phạm tội. 

Tiếp đến, ngày 15/10, trên địa bàn xã Hưng Lộc, TP.Vinh, Kỳ thực hiện vụ trộm 4 chiếc bánh xe. Vào khoảng 23h30 cùng ngày, Kỳ điều khiển xe ô tô của mình đi từ nhà ở huyện Thanh Chương xuống TP.Vinh. Khi Kỳ đi đến ngõ 04, đường Hải Thượng Lãn Ông, thuộc xã Hưng Lộc, TP.Vinh, đối tượng phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Tucson, màu nâu để trước cổng nhà.

Thấy vắng vẻ, Kỳ điều khiển xe ô tô dừng cách khoảng 100m, lấy đồ nghề tháo 4 bánh xe, rồi kê gạch lên. Sau đó, Kỳ để 4 bánh xe và đưa về ngôi nhà hoang cất giấu.

Thấy béo bở, ngày 25/10, Kỳ tiếp tục thực hiện thêm một vụ nữa.  Lần này, Kỳ thấy trên  đường Nguyễn Cảnh Hoan, thuộc phường Quán Bàu, TP.Vinh có chiếc xe đang đậu bên đường nên Kỳ thực hiện hành vi tháo bánh xe. Có người phát hiện, Kỳ đã nhanh chóng bỏ chạy, để lại một bộ dụng cụ kích xe và bánh xe đã tháo hết ốc.

Đặng Xuân Kỳ cho biết, sau khi trộm được bánh xe, đối tượng đã tìm mối tiêu thụ ở Hà Nội và Lâm Đồng. Đối tượng khai nhận đã tiêu thụ thành công 14 bánh xe. Hiện, Công an TP.Vinh đang tiến hành các biện pháp để thu hồi số bánh xe ô tô nói trên.