An ninh - Hình sự

Thủ đoạn tinh vi của đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng ở Quảng Ninh

Bước đầu cơ quan công an xác định có 18.000 tài khoản tham gia cá cược trên sàn SFX với số tiền giao dịch lên đến 90 triệu USD tương đương 2.160 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh phối hợp với Phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Tp.Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thái Nguyên cùng Công an đơn vị, địa phương liên quan của Công an tỉnh Quảng Ninh đồng loạt phá án, triệt phá đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng SFX Capital.

Qua khai thác dữ liệu, hệ thống SFX, bước đầu cơ quan Công an xác định có 18 nghìn tài khoản tham gia cá cược trên sàn SFX do đường dây của đối tượng Đào Minh Sáng (SN 1984, trú tại Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội) tổ chức với số tiền giao dịch qua sàn từ năm 2019 đến nay lên đến 90 triệu USD, tương đương 2.160 tỷ đồng.

Một buổi họp Zoom và tổ chức "đọc lệnh" tại một địa điểm Văn phòng sàn SFC tại Quảng Ninh. 

Tại Quảng Ninh, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương liên quan tiến hành kiểm tra 1 địa điểm Văn phòng - Chi nhánh sàn SFX tại Tp.Hạ Long và triệu tập 10 đối tượng có liên quan có địa chỉ tại Tp.Hạ Long, thị xã Quảng Yên, trong đó có 2 đối tượng đại lý giữ vai trò tổ chức đánh bạc và 8 đối tượng người chơi tham gia sàn SFX giữ vai trò con bạc.

Qua đấu tranh, tài liệu thu thập được, Cơ quan Công an đã tiến hành bắt khẩn cấp 4 đối tượng là B.T.N (SN 1983, trú tại phường Hồng Hà, Tp.Hạ Long, Quảng Ninh); V.T.S (SN 1976), Đ.T.T.L (SN 1987, đều trú  phường Cao Xanh, Tp.Hạ Long); Đ.A.C (SN 1989, trú phường Yết Kiêu, Tp.Hạ Long) và thu giữ 10 điện thoại di động, 5 máy tính, 1 thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Theo cơ quan chức năng, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng như sau: Người tham gia đánh bạc trên sàn SFX Capitals dưới hình thức đặt cược “tài chính” trên website https://sfxcapitals.com., trong đó, người chơi lựa chọn cặp ngoại hối, tiền kỹ thuật số để đặt cược tăng hay giảm (lên hay xuống) trong một đơn vị thời gian (thường là 30 giây/1 lần cược, ngoài ra còn các mốc 3 phút, 5 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ 30 phút).

Thao tác đặt cược "tài chính" trên sàn SFX Capitals. 

Khi đặt cược thắng, người chơi nhận về số tiền bằng số tiền cược sau khi trừ đi phí của sàn (từ 5%-10% số tiền cược), nếu thua, người chơi sẽ mất toàn bộ tiền đã đặt cược. Để thu hút, lôi kéo người chơi tham gia, các đối tượng dùng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, như: thành lập các nhóm “chuyên gia”, bộ phận kỹ thuật hỗ trợ người chơi đặt cược thông qua việc đọc lệnh, cam kết bao lỗ, hỗ trợ người chơi thắng cược với giá trị khoảng 15% đến 20% trong khoảng 1 giờ nếu làm đúng theo hướng dẫn của người đọc lệnh; tạo các hội nhóm trên mạng xã hội, viết bài, đăng hình ảnh, video “tạo hiệu ứng” trên không gian mạng thể hiện sự giàu sang, đi xe đắt tiền; tự nhận là các chuyên gia, người dẫn đường, người đi tiên phong, người truyền cảm hứng,… trong lĩnh vực tài chính 4.0; thành lập văn phòng đại lý, mở các khóa đào tạo, các buổi hội thảo, sự kiện, quy mô lớn tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn sang trọng để thu hút người chơi tham gia, trò chuyện với các lãnh đạo của công ty, chia sẻ kinh nghiệm từ các cá nhân thành công làm giàu từ hoạt động đặt cược tài chính theo hình thức quyền chọn nhị phân...

Cơ quan làm việc với những đối tượng liên quan. 

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định. Qua vụ việc này, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo, hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân BO tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người tham gia, đề nghị người dân đề cao tinh thần cảnh giác, không để các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ tham gia.

Khi phát hiện các đối tượng có hành vi lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân BO cần kịp thời báo ngay cho Cơ quan Công an để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ảnh: Giao thông 

Hương Anh (T/h từ Giao Thông, Công an Tp.HCM)