Thế giới

Thông tin quan trọng trong cuộc hội đàm giữa ông Joe Biden và ông Tập Cận Bình

Giải thích về “lằn ranh đỏ” của nhau - điều có thể kích hoạt phản ứng quân sự - có thể là thông tin quan trọng nhất xuất hiện từ cuộc hội đàm Mỹ-Trung.

Khởi động cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố rõ ràng những gì ông hy vọng sẽ thu được từ cuộc hội đàm.

“Với tư cách là các nhà lãnh đạo của hai quốc gia, tôi cho rằng chúng ta cần cùng nhau chia sẻ trách nhiệm để chứng tỏ rằng Trung Quốc và Mỹ có thể quản lý sự khác biệt của chúng ta, ngăn cạnh tranh trở thành thứ gì đó gần với xung đột, và tìm cách làm việc cùng nhau trong các vấn đề toàn cầu cấp bách, đòi hỏi sự hợp tác chung của chúng ta”, ông Biden cho biết.

Trước cuộc hội đàm, các quan chức Mỹ nhiều lần cho biết mục tiêu của họ trong cuộc gặp với ông Tập là “xây dựng cơ sở” cho mối quan hệ với Bắc Kinh, ngụ ý rằng mối quan hệ không thể đi vào vòng xoáy thêm nữa.

Họ không mong đợi bất kỳ sự khác biệt lớn nào với Trung Quốc sẽ được giải quyết vào thời điểm cuộc hội đàm kết thúc vào lúc 20h48 hôm 14/11 (giờ địa phương). Nhưng họ hy vọng bằng cách nói chuyện trực tiếp, hai bên sẽ tránh được nguy cơ hiểu lầm ngoài tầm kiểm soát.

Quang cảnh hội đàm Mỹ - Trung, ngày 14/11/2022, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia. Ảnh: iNews

Các quan chức Mỹ đã thận trọng theo dõi động thái của Trung Quốc xung quanh Đài Loan (Trung Quốc) theo sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hồi tháng 8, và đã tìm kiếm các tín hiệu về ý định của ông Tập.

Giải thích về “lằn ranh đỏ” của nhau - điều có thể kích hoạt phản ứng quân sự - có thể là thông tin quan trọng nhất xuất hiện từ cuộc hội đàm Mỹ-Trung bên lề Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G20) ở đảo Bali, Indonesia hôm 14/11.

Về phần mình, trong bài phát biểu khai mạc, ông Tập nói với ông Biden rằng từ khi tiếp xúc ban đầu và thiết lập quan hệ ngoại giao cho đến ngày nay, Trung Quốc và Mỹ đã trải qua hơn 50 năm đầy biến cố, với những thành tựu và mất mát cũng như kinh nghiệm và bài học.

“Lịch sử là cuốn sách giáo khoa tốt nhất. Chúng ta nên coi nó như một tấm gương và để nó định hướng cho tương lai”, ông Tập nói.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng cho biết ông sẵn sàng làm việc với người đồng cấp Mỹ để đưa quan hệ Trung-Mỹ trở lại đà tăng trưởng lành mạnh và ổn định, vì lợi ích của hai nước và toàn thế giới.

Minh Đức (Theo CNN, CGTN)