Giáo dục

Thông tin mới vụ hàng trăm học sinh bị gia đình cho nghỉ học để phản đối sáp nhập trường

Để tạo điều kiện cho các em học sinh tiểu học không phải di chuyển xa, ngoài điểm trường chính, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) cho mở một điểm trường lẻ tại xã trước khi thực hiện sáp nhập.

Ngày 10/9, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, ông Đỗ Gia Xuân – Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Nông Cống cho biết, Ban thường vụ Huyện ủy Nông Cống đã họp và quyết định vẫn thực hiện chủ trương sáp nhập trường như kế hoạch, nhưng sẽ mở các điểm trường lẻ để tạo điều kiện cho học sinh bậc tiểu học và phụ huynh không phải di chuyển xa.

Cụ thể, tại xã Tế Nông sau khi sáp nhập sẽ có một trường tiểu học Tế Nông và một điểm lẻ của trường đặt tại xã Tế Tân (cũ), còn tại xã Trung Chính sẽ có một trường tiểu học Trung Chính và một điểm lẻ của trường này đặt tại xã Trung Ý (cũ).

Sau khi được phổ biến, phương án trên đã nhận được sự đồng tình cao của tất cả phụ huynh có con theo học bậc tiểu học tại hai xã Tế Tân và Trung Ý (cũ). Để bảo đảm chương trình năm học, nhà trường sẽ tổ chức dạy bù cho những em đã bị gia đình cho nghỉ học trong những ngày qua.

Trường tiểu học Tế Nông mới sau khi thực hiện việc sáp nhập.

Cũng theo ông Xuân, Nông Cống không phải là vùng biên giới, hải đảo hay miền núi khó khăn, quãng đường xa nhất chỉ 3-4km nên về lâu dài chính quyền vẫn cân nhắc phương án chỉ có một điểm trường nhằm giảm biên chế cán bộ, giáo viên, đồng thời tránh phải đầu tư dàn trải cơ sở vật chất, gây lãng phí...

Ông Lê Hùng Đỉnh - Chủ tịch UBND xã Tế Nông cho biết: “Sáng nay, khi địa phương triển khai quyết định của Huyện ủy đối với bậc tiểu học sẽ có một trường và một điểm lẻ thì phụ huynh rất phấn khởi, vui mừng, đồng tình rất cao”.

Bà Hà Thị Hạnh - Hiệu trưởng trường tiểu học Trung Chính cho biết, phụ huynh học sinh xã Trung Ý (cũ) đồng tình với phương án mới của huyện khi giữ lại trường tiểu học Trung Ý thành điểm trường lẻ của trường tiểu học Trung Chính. Tuy nhiên, do cơ sở tại đây đã xuống cấp nên phải cần thời gian dọn dẹp, sửa chữa mới thực hiện được việc dạy học.

Trước đó, huyện Nông Cống tiến hành công bố quyết định về việc sáp nhập địa giới hành chính các xã trên địa bàn. Từ đó, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn huyện này cũng phải thực hiện việc sáp nhập theo.

Trường tiểu học Tế Tân (cũ) nơi sẽ thành điểm trường của trưởng tiểu học Tế Nông sau khi sáp nhập.

Cụ thể, trường tiểu học và THCS Tế Tân (cũ) sáp nhập vào trường tiểu học và THCS Tế Nông (cũ) và lấy tên mới là trường tiểu học Tế Nông và THCS Tế Nông.

Còn trường tiểu học Trung Ý và trường THCS Trung Ý (cũ) sáp nhập vào trường tiểu học và THCS Trung Chính (cũ), lấy tên mới thành trường tiểu học Trung Chính và trường THCS Trung Chính. Còn bậc mầm non thì mỗi xã sau khi sáp nhập vẫn có 2 trường (2 trường đóng tại 2 xã trước khi sáp nhập).

Sau khi sáp nhập, lấy lý do quãng đường từ nhà tới trường quá xa (khoảng 4km) học sinh tiểu học còn nhỏ tuổi chưa thể tự tới trường mà cần phụ huynh đưa đón, nhưng nhiều cháu bố mẹ đi làm xa, ở với ông bà lớn tuổi không thể đưa đón được, nhiều gia đình tại xã Tế Tân và Trung Ý đã không cho con em mình đi học.

Sau ngày khai giảng, chỉ có 34/212 em học sinh trường tiểu học Tế Tân (cũ) và 58/148 em học sinh trường tiểu học Trung Ý (cũ) tới lớp. Những học sinh còn lại bị gia đình cho nghỉ học ở nhà để phản đối việc sáp nhập trường.

Việc này khiến quyền lợi của các em học sinh bị ảnh hưởng khi chương trình năm học mới đã bắt đầu và được dư luận tại địa phương đặc biệt quan tâm.

Trước tình hình đó, ngành giáo dục và các cấp chính quyền địa phương huyện Nông Cống đã rốt ráo vào cuộc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để có phương án phù hợp với tình hình thực tế.