An ninh - Hình sự

Thông tin mới vụ chồng sát hại vợ rồi treo cổ tự tử, bỏ lại 3 con nhỏ

Sau khi đâm vợ tử vong, người chồng dùng dao tự gây thương tích rồi chạy lên gác treo cổ tự tử.

Theo Tuổi Trẻ, ngày 13/11, Công an tỉnh Đồng Nai đã thu thập được những thông tin ban đầu liên quan đến vụ chồng sát hại vợ rồi tự tử xảy ra tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom.

Theo đó cặp vợ chồng trong vụ việc được xác định là chị H.T.A.T. (28 tuổi) và anh N.D.H. (33 tuổi), cùng ngụ ấp Xây Dựng, xã Giang Điền. Anh H. và chị T. kết hôn năm 2010, có với nhau 3 người con, trong đó con út mới được 2 tuổi. Trong sinh hoạt thường ngày 2 người thường xảy ra mâu thuẫn, xích mích.

Hơn 1 tháng trước, hai vợ chồng anh H. lại xảy ra cãi vã nên chị T. bế con út về nhà cha mẹ ruột ở. Chiều ngày 12/11, chị T. quay về nhà để lấy giấy tờ làm thủ tục ly hôn. Lúc này 2 người tiếp tục xảy ra tranh cãi và anh H. định dùng dao đâm vợ nhưng được mọi người can ngăn.

Tuy nhiên, một lúc sau, người chồng khóa trái cửa phòng rồi dùng dao, kéo đâm vợ khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong sau đó. Gây án xong, anh này dùng dao tự đâm vào ngực rồi chạy lên gác treo cổ tự tử. Khi người xung quanh phá cửa xông vào thì cả 2 đã tử vong, Zing thông tin thêm.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ghi nhận lời khai các nhân chứng. Cơ quan điều tra cũng thu giữ được 1 con dao nhọn, 1 cây kéo và 2 đoạn dây dù anh H. dùng thắt cổ.

Bước đầu công an nhận định anh H. là nghi phạm trong vụ việc, do mâu thuẫn trong sinh hoạt hằng ngày.

Minh Hoa (t/h)