Giáo dục

Thông tin mới vụ Anh ngữ Apax Leaders cắt liên lạc với phụ huynh

Nhiều phụ huynh đang tập hợp đơn thư, tài liệu gửi cơ quan chức năng, đề nghị điều tra làm rõ về hệ thống Anh ngữ Apax Leaders tại Tp.HCM

Ngày 14/2, anh T.V.N, ngụ quận 7, Tp.HCM cho biết, nhóm khoảng 70 phụ huynh (có anh tham gia) đang tiến hành gửi đơn đến các cơ quan chức năng như Sở GD&ĐT Tp.HCM, Công an Tp.HCM để đòi quyền lợi từ các Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders thuộc hệ thống Anh ngữ Apax Leaders tại Tp.HCM.

Theo tính toán sơ bộ của anh N., tổng số học phí chưa được trung tâm hoàn lại cho phụ huynh nhóm này là trên 2,5 tỷ đồng.

“Theo danh sách, phụ huynh đến từ nhiều quận huyện trên địa bàn Tp.HCM đều bức xúc việc không được hoàn trả lại học phí mà mình đã đóng. Riêng tôi cũng đã đóng 1 năm cho con, tổng cộng hơn 42 triệu đồng.

Đáng nói, một số phụ huynh đã đóng tiền nhưng không học buổi nào. Nếu trung tâm tuyển sinh và đã nhận tiền của phụ huynh nhưng không giảng dạy là vi phạm pháp luật, có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, anh N. chia sẻ thêm.

Hệ thống Anh ngữ Apax Leader có hàng trăm cơ sở hoạt động trên 32 tỉnh thành cả nước.

Một số phụ huynh có con học tại hệ thống trung tâm Anh ngữ này chia sẻ, số tiền họ đóng cho con học trọn gói khóa 2-3 năm lên đến hàng trăm triệu đồng, là tiền công sức lao động với bao mồ hôi, nước mắt, thậm chí phải vay thêm ngân hàng. 

“Chúng tôi chỉ mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc, làm rõ vụ việc, đề nghị phía trung tâm trả lại quyền lợi chính đáng cho chúng tôi. Hiện, như gia đình tôi hàng tháng vẫn phải đóng lãi khoản tiền vay để đóng học cho con. Nhưng thực tế con không được đi học, tiền cũng chưa được hoàn lại”, một phụ huynh cho biết.

Chia sẻ với PV Người Đưa Tin, Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tp.HCM cho biết, liên quan đến hệ thống Anh ngữ Apax Leaders, tới thời điểm này, Sở GD&ĐT Tp.HCM đã cấp phép 44 trung tâm tại Tp.HCM.

Một trung tâm Anh ngữ của hệ thống Anh ngữ Apax tại quận 8, Tp.HCM đã đóng cửa. (Ảnh PHCC).

Tuy nhiên, hiện nay một số trung tâm thay đổi địa điểm, tạm ngưng hoạt động, vấn đề này Sở đang rà soát, chưa thể trả lời số liệu chính xác được.

“Hiện, Sở quản lý đơn vị này về mặt chuyên môn như: chương trình dạy có được cấp phép hay không, giáo viên có được đào tào chính quy không, cơ sở vật chất có bảo đảm cho người học chưa…”, ông Dũng cho biết. 

Những vấn đề này, Sở sẽ phối hợp giải quyết và có báo cáo cụ thể trong thời gian tới. Ngoài thẩm quyền xử lý, nếu đơn vị có vi phạm, Sở sẽ xin ý kiến của UBND Tp.HCM để có hướng xử lý.

Về vấn đề phụ huynh phản ánh, Sở đã làm việc với phụ huynh và chủ của các trung tâm thuộc hệ thống Anh ngữ Apax Leaders bị phản ánh. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để xử lý trên tinh thần đảm bảo quyền lợi của người học.

Cũng theo ông Dũng, từ năm 2022, Sở đã nhận được đơn phản ánh có nội dung khác nhau như: phụ huynh đòi trả tiền học phí, quyền lợi của học viên khi trung tâm chuyển địa điểm, Sở đã mời đại diện trung tâm lên làm việc.

Tuy nhiên, hiện nay có những nội dung phản ánh của phụ huynh cần phải thực hiện thêm một số nghiệp vụ để xác minh và xử lý một cách cụ thể.

Hiện, Sở đang xử lý hồ sơ theo đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp luật.

Nguyễn Lành