Hồ sơ điều tra

Thông tin mới trong vụ trục lợi từ chính sách ở Trà Vinh

Ngày 22/4, nguồn tin của PV Người Đưa Tin Pháp Luật, Thanh tra tỉnh Trà Vinh vừa có thông báo kết luận thanh tra về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công cách mạng gây thất thoát ngân sách Nhà nước hàng tỷ đồng.

Theo kết luật thanh tra của tỉnh Trà Vinh, từ năm 2011 đến nay, hàng loạt cán bộ công chức đã lợi dụng chính sách cho người có công, hoặc cấu kết với “cò đất” trong việc chuyển mục đích sử dụng đất, gây thất thu ngân sách Nhà nước nhiều tỷ đồng.

Nhóm “cò đất” Mười, Hoàng Anh và Chúc bị khởi tố, bắt giam.

Qua thanh tra, ngành chức năng đã phát hiện có 55 hồ sơ chính sách không phải là người trực tiếp hưởng lợi, nhưng đã bị các đối tượng lợi dụng làm thất thoát tiền ngân sách Nhà nước hơn 8,6 tỷ đồng. Ngoài ra, có 50 hồ sơ do UBND các huyện trong tỉnh đã ban hành các quyết định cho miễn, giảm tiền sử dụng đất cao hơn sai quy định, làm thất thu ngân sách Nhà nước hơn 2,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, có 2 hồ sơ cùng một hộ gia đình chính sách nhưng được miễn, giảm tiền sử dụng đất 2 lần, gây thất thu hơn 107 triệu đồng. Tổng số tiền thất thu ngân sách Nhà nước cần phải thu hồi là hơn 11 tỷ đồng.

Với những sai phạm nêu trên, Thanh tra tỉnh Trà Vinh kiến nghị chuyển sang cơ quan điều tra làm rõ các hồ sơ liên quan đến những người là chủ đất và 9 người là “cò đất”, đã có hành vi cấu kết với nhau trục lợi chính sách gây thất thu ngân sách với số tiền hàng tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh Trà Vinh kiến nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy, kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với các cá nhân giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện đã xảy ra sai phạm.

Bị can Diệp Văn Thạnh, nguyên Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh.

Trước đó, như tin đã đưa, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố 13 bị can điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Trong đó có ông Diệp Văn Thạnh, nguyên Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh và Trần Trường Sơn và Phó Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh; cùng nhóm cán bộ, lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Trà Vinh, gồm: Nguyễn Văn Chiến, Lê Hữu Lễ, Lý Kiến Trung, Trần Thanh Sơn, Nguyễn Trọng Nghĩa và các “cò đất”, gồm: Huỳnh Công Chúc, Trần Mười, Lê Hoàng Anh, Trần Thanh Vũ, Phú Thanh Tâm và Trầm Ngọc Long.

Nhóm cán bộ lãnh đạo đã thiếu trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai để “cò đất” và một số cán bộ công chức lợi dụng thực hiện chính sách và sự khó khăn của các gia đình chính sách “mua bán chính sách”, thu lợi bất chính, gây thiệt hại số tiền gần 120 tỷ đồng.