Dân sinh

Thông tin mới nhất vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ở Quảng Nam

Cơ quan công an đã làm việc với tài xế xe container để tiếp tục điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Ngày 15/2, Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam công bố một số thông tin ban đầu về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 10 người chết và hàng chục người bị thương xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, công an đã làm việc với ông Trần Minh Nhật, SN 1982, trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành. Đây là tài xế điều khiển container BKS 92H-004.33 đã xảy ra va chạm với ô tô khách 76B-006.60.

Bước đầu, ông Nhật cho biết, trong lúc điều khiển xe lưu thông trên đường hậu cần xuống cảng Tam Hiệp, bất ngờ nghe một tiếng rầm lớn nên đã hoảng hốt đạp phanh.

Trước đó, ông không nhìn thấy xe khách chạy trên đường Võ Chí Công phía bên phải xe mình.

Xe khách hư hỏng nặng sau va chạm.

Thượng tá Phạm Việt Tiến, Trưởng Công an huyện Núi Thành cho biết, đây là vụ việc nghiêm trọng. Hiện, cơ quan công an đang điều tra hết sức thận trọng.

Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, tuyến đường Võ Chí Công - tuyến đường xe khách 76B-006.60 lưu thông thời điểm tai nạn là tuyến đã có biển cấm xe khách, xe tải, hạn chế tốc độ 60km/h.

Tuy nhiên, thời điểm trước khi xảy ra tai nạn xe khách này đã chạy quá tốc độ 60km/h.

Xe khách 76B-006.60 do tài xế Phạm Đức H., trú tỉnh Quảng Ngãi điều khiển là xe khách có 16 ghế. Đây là xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và được Sở GTVT Quảng Ngãi cấp phù hiệu xe hợp đồng. Lái xe H., có giấy phép lái xe hạng E.

Xe container 92H-004.33 là xe kinh doanh vận tải hàng hóa và được Sở GTVT tỉnh Quảng Nam cấp phù hiệu xe container. Lái xe Trần Minh Nhật có giấy phép lái xe hạng FC.

Qua xem xét hiện trường và đặc biệt là dấu vết trên xe container, bước đầu nhận định xe ô tô khách có thể đã đâm thẳng vào bộ phận xoay và chốt kéo nối giữa đầu và phần xe của container. Bởi lẽ, chỉ phần này bị biến dạng, còn phần đầu và phía sau xe container hoàn toàn bình thường.

Như tin đã đưa, khoảng 4h ngày 14/2, tại ngã tư giao nhau giữa đường Võ Chí Công và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô khách BKS 76B - 006.06 do tài xế Phạm Đức H., SN 1975; trú tỉnh Quảng Ngãi điều khiển với ô tô container BKS 92H - 004.33 do ông Trần Minh Nhật, SN 1982 trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam điều khiển.

Thời điểm xảy ra tai nạn xe ô tô khách chở 21 người. Vụ việc xảy ra đã khiến 10 người tử vong, nhiều người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện.