Môi trường

Thông tin mới nhất vụ phá rừng khu vực biên giới xã Ia O

Sau khi báo chí phản ánh về việc phá rừng tại khu vực biên giới xã Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), các cơ quan ban ngành của huyện, tỉnh này đã trực tiếp vào hiện trường để kiểm tra. Kết quả xác minh cho thấy, tổng diện tích rừng bị phá khoảng 0,8ha.

Liên quan đến vụ việc phá rừng tại khu vực biên giới xã Ia O gây xôn xao dư luận những ngày qua, lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành tỉnh này vào cuộc kiểm tra.

Sáng 7/3, đoàn công tác do đồng chí Bí thư Huyện ủy Ia Grai làm Trưởng đoàn phối hợp với lãnh đạo bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh, hạt Kiểm lâm huyện, ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai, đồn Biên phòng Ia O đã trực tiếp vào hiện trường để kiểm tra.

Sau nhiều giờ đo đạc, xác minh tại hiện trường, đoàn kiểm tra xác định có 2 vị trí rừng bị phá (chủ rừng là ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai) với tổng diện tích khoảng 0,8ha.

Rừng biên giới xã Ia O bị người dân đốn hạ.

Vị trí thứ nhất, đoàn kiểm tra xác định diện tích rừng bị xâm hại 0,45ha (trong đó 33 cây gỗ bị chặt hạ đường kính 10-25cm). Số lượng gỗ bị đốn hạ một số bị đốt cháy, một số vẫn còn tại hiện trường.

Vị trí thứ 2, diện tích rừng bị xâm hại khoảng 0,35 ha, có 26 cây gỗ bị đốn hạ đường kính 10-30cm (trong đó có 2 cây Kơ Nia đường kính gốc khoảng 80cm), số gỗ bị đốn hạ vẫn còn tại hiện trường.

Kết thúc buổi kiểm tra, chia sẻ với PV, ông Nguyễn Hữu Quế, Bí thư Huyện ủy Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết: "Hai vị trí phá rừng mà báo chí phản ánh chúng tôi đã kiểm tra, đo đạc. Kết quả tổng diện tích rừng bị phá là 0,8ha. Cơ quan chức năng xác định được 2 đối tượng là người dân địa phương đã lén lút chặt hạ cây rừng để cơi nới rẫy".

Người dân đốn hạ cây rừng để cơi nới rẫy.

Theo ông Quế, trên địa bàn huyện Ia Grai tình hình người dân địa phương phá rừng làm nương rẫy đang diễn biến phức tạp vì đây là thời điểm cuối mùa khô chuẩn bị bước sang mùa mưa. Do đó, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện khẩn trương hoàn thiện hồ sơ vụ việc hai đối tượng phá rừng nói trên xử lý theo quy định nhằm răn đe, giáo dục.

Trao đổi với PV, Trung tá, Đinh Công Thông, Đồn trưởng đồn Biên phòng Ia O cho biết: "Hai vị trí rừng bị phá mà những ngày qua báo chí phản ánh, trước đó lực lượng của đồn đã phát hiện, đã lập biên bản đối tượng vi phạm, đang kết hợp với lực lượng UBND xã Ia O, ban quản lý rừng phòng hộ Ia Grai hoàn tất hồ sơ để xử lý".

Theo Trung tá Thông, những đối tượng đốn hạ cây rừng để cơi nơi nương rất tinh vi. Các đối tượng lợi dụng đêm tối mỗi đêm chỉ cưa hạ vài cây. Do đó, khi phát hiện cây rừng bị đốn hạ trinh sát của đồn phải mật phục nhiều đêm liền mới bắt được quả tang để có căn cứ quy trách nhiệm xử lý triệt để.

Ở vị trí phá rừng thứ nhất, diện tích rừng bị xâm hại 0,45ha. Trước đó, ngày 14/1, lực lượng của đồn biên phòng kết hợp lực lượng ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai bắt quả tang đối tượng Puih Choi (ngụ làng Kloong, xã Ia O) và đã lập biên bản, báo cáo cơ quan chức năng.  

Những cây gỗ bị đốn hạ còn bỏ lại tại hiện trường.

Vị trí thứ hai, diện tích rừng bị xâm lấn 0,35ha, ngày 28/2 lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Siu Sê (ngụ làng Kloong, xã Ia O) và đã lập biên bản vị phạm đang hoàn tất hồ sơ để xử lý.

Trao đổi với PV, ông Lâm Văn Long, Hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai cho biết: "Hai vị trí rừng bị phá trước đó hạt đã nhận được báo cáo của UNBD xã hiện đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định. Về việc khởi tố vụ án hay không vấn đề này chúng tôi đang tập trung xác minh. Bởi theo quy định, đối với rừng phòng hộ, diện tích rừng bị xâm hại từ 0.3ha trở lên là khởi tố. Hai vị trí phát hiện lần này 0.8ha tuy nhiên mật độ cây rừng rất thưa, vấn đề này chúng tôi đang tiên hành đo đạc lại".