Hồ sơ điều tra

Thông tin bất ngờ vụ nhóm người xông vào “tịnh thất Bồng Lai” đòi người

Trước khi dẫn đoàn người đến, xông vào điểm “biến gia thành tự” được gọi là “tịnh thất Bồng Lai”, cha mẹ thiếu nữ 20 tuổi bỏ nhà đi đã nhiều lần gửi đơn đến công an nhờ lực lượng này giúp tìm con gái. Ngoài ra, người đàn ông được người trong “tịnh thất” trên gọi điện thông báo sẽ cho gặp con, nhưng không được đưa thiếu nữ về nhà.

Ngày 29/10, lực lượng chức năng huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vẫn đang phối hợp điều tra vụ nhóm người lạ mặt tự ý kéo đến, xông vào điểm thờ tự tự phát có tên “tịnh thất Bồng Lai” tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa gây náo loạn.

Theo thông tin PV báo Người Đưa Tin mới nhận, hiện nay, lực lượng chức năng huyện này đã xác định được một số đối tượng có liên quan đến vụ việc.

Trong một diễn biến khác, theo tìm hiểu của PV, trước khi xảy ra vụ việc, gia đình thiếu nữ từng có đơn gửi đến Công an xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hòa), yêu cầu đơn vị này giúp gia đình tìm cô gái tên D.M. trong "tịnh thất Bồng Lai".

Nhóm người lạ mặt xông vào điểm thờ tự tự phát có tên "tịnh thất Bồng Lai" để đòi người.

Trong đơn này, gia đình ông Thắng, bà Mai cho biết, con gái hai người là Võ Thị D.M. có quen biết với một người có tên Lê Thanh H.T., SN 2002, thường trú ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa thông qua mạng xã hội.

Sau đó, cô gái này tự ý bỏ nhà đi. Gia đình đã tìm kiếm nhưng không biết cô gái đã đi đâu.

Sau đó, gia đình cô gái bỏ nhiều thời gian tìm hiểu thì được biết, D.M. đã đến hộ của bà Cao Thị Cúc (tự gọi là Tịnh thất Bồng Lai) tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây.

Do đó, gia đình thiếu nữ có đơn yêu cầu công an xã này tìm con gái trong khuôn viên "tịnh thất" nói trên.

Trước sự việc trên, ngày 25/9, Công an xã Hòa Khánh Tây tiến hành kiểm tra tạm trú - lưu trú tại hộ bà Cao Thị Cúc.

Thông tin với PV, đại diện Công an xã Hòa Khánh Tây cho biết, tại thời điểm kiểm tra, hộ Cao Thị Cúc có 09 nhân khẩu bao gồm: Cao Thị Cúc (chủ hộ), Lê Thanh Kỳ Duyên (SN 1993), Lê Thanh Nhị Nguyên (1998), Lê Thanh Huyền Trang (1993).

Lê Thanh Bảo Nghi (2014), Lê Thanh Minh Triết (2014), Lê Thanh Pháp Vương (2015), Lê Thanh Huyền Trân (2002), Lê Thanh Hoàn Nguyên (1991) đang cư trú đúng theo sổ hộ khẩu do Công an xã Hòa Khánh Tây cấp ngày 16/5/2018.

Sau khi không tìm thấy thiếu nữ trong "tịnh thất" tự xưng nói trên, nhóm người lạ mặt xảy ra xô xát với người đang sinh sống tại "tịnh thất".

Sau quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng không phát hiện cô gái tên Võ Thị D.M. có mặt tại điểm thờ tự tự phát tự xưng là "tịnh thất Bồng Lai".

Cũng theo vị đại diện của Công an xã Hòa Khánh Tây, sau đó, ngày 5/10, đơn vị này tiếp tục nhận được đơn trình báo và đề nghị giúp đỡ của ông Thắng với nội dung tìm con như trên.

Công an xã Hòa Khánh Tây tiếp tục nắm tình hình, nhưng vẫn không phát hiện thiếu nữ có mặt tại “tịnh thất Bồng Lai”.

Sau đó, ông Thắng cho biết, ngày 21/10, ông nhận được điện thoại của người tự xưng là  Lê Tùng Vân (1931), đăng ký tạm trú tại “tịnh thất Bồng Lai” cho biết, sẽ cho ông gặp cô gái tên D.M..

Tuy nhiên, người này ra điều kiện là ông Thắng không được đưa cô gái này về nhà.

Trước thông tin trên, ngay ngày hôm sau (22/10), ông Thắng đã đến "tịnh thất Bồng Lai" để gặp con gái. Tại đây, ông gặp con gái trong điểm thờ tự tự phát này.

Ông có yêu cầu D.M. về nhà với mình nhưng cô gái không đồng ý và trốn đi. Không thể thuyết phục con gái, ông đành ra về một mình.

Sau đó, khoảng 5h ngày 24/10, vợ chồng ông Thắng, bà Mai cùng với nhiều người kéo đến “tịnh thất Bồng Lai” lục soát để tìm con gái.

Tại đây, nhóm người này đã xảy ra xô xát với những người đang sinh sống tại điểm thờ tự tự phát nói trên. Vụ việc khiến một người của "tịnh thất Bồng Lai" bị thương tích trên mặt phải nhập viện điều trị.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.