Tiêu điểm thế giới

Thỏa thuận bí mật hé lộ việc Nga “nhắm mắt làm ngơ” để lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tung hoành ở đông bắc Syria?

Nghị sĩ phe đối lập tiết lộ rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý rút quân và thiết bị quân sự của họ khỏi tỉnh Idlib, Syria. Đổi lại, Nga đồng ý nhắm mắt làm ngơ trước các cuộc tấn công của lực lượng trung thành với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm chống lại các nhóm dân quân người Kurd đang nắm quyền kiểm soát các khu vực ở đông bắc Syria.

 Và thỏa thuận bí mật Nga-Thổ Nhĩ Kỳ

Theo UAWire, hãng tin Rambler.ru của Nga cho biết, việc Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ký các thỏa thuận bí mật liên quan đến Syria đã được nêu ra tại quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ.

Cụ thể, ông Ünal Çeviköz, Phó Chủ tịch của Đảng Nhân dân Cộng hòa đối lập ở Thổ Nhĩ Kỳ - đã nắm trong tay các tài liệu xác nhận rằng các thỏa thuận bí mật đã được ký kết giữa 2 nước. Ông Çeviköz đã có được thông tin về thỏa thuận bí mật giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thông qua các cuộc điều tra của một nghị sĩ quốc hội.

Nghị sĩ phe đối lập tiết lộ rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý rút quân và thiết bị quân sự của họ khỏi tỉnh Idlib, pháo đài lớn cuối cùng nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân ở Syria. Điều này là cần thiết bởi quân đội chính phủ Syria muốn giành lại quyền kiểm soát đối với toàn bộ đất nước.

Đổi lại, Nga đồng ý nhắm mắt làm ngơ trước các cuộc tấn công của lực lượng trung thành với Thổ Nhĩ Kỳ - bao gồm một số sư đoàn của lực lượng Quân đội Syria Tự do - nhằm chống lại các nhóm dân quân người Kurd đang nắm quyền kiểm soát các khu vực ở đông bắc Syria. Ankara vốn xem các nhóm người Kurd ở Syria là những kẻ khủng bố và nhiều lần đe dọa tiêu diệt lực lượng này.

Rambler.ru cho rằng, ông Ünal Çeviköz đã biết về thỏa thuận bí mật giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thông qua các mối quan hệ rộng rãi của ông này với Bộ Ngoại giao - nơi ông từng làm việc trong nhiều năm.

Phiến quân tự giải tán

Nhóm phiến quân Jaysh Al-Izza được cho là tự giải tán sau khi chịu nhiều tổn thất trước sự tấn công dữ dội từ quân đội Syria ở Bắc Hama và Nam Idlib.

Theo báo cáo từ nguồn tin chiến trường, nhóm phiến quân được Mỹ hậu thuẫn đã mất phần lớn quân và vũ khí trong trận chiến khốc liệt ở Hama.

Jaysh Al-Izza ban đầu đặt căn cứ ở các thị trấn Kafr Zita và Al-Latamnah, Bắc Hama trước khi quân đội Syria thông báo chiếm giữ được các khu vực này hôm thứ Sáu.  

Nếu những thông tin trên là sự thật, đây sẽ là tổn thất đáng kể cho phiến quân vì Jaysh Al-Izza từng là một trong những nhóm mạnh nhất ở vùng Tây Bắc Syria.

Trước đó, Jaysh Al-Izza từng là một trong ít nhóm phiến quân được trang bị vũ khí có nguồn gốc từ Mỹ như tên lửa chống tăng TOW. Tuy nhiên, Washington sau đó đã ngừng hỗ trợ cho nhóm phiến quân này.

Nga điều thêm xe tăng tới Syria

Theo AMN, nguồn tin từ nhà quan sát hàng hải và quân sự Yoruk Isik thuộc tổ chức Bosphorus Observer cho biết ông đã phát hiện một tàu đổ bộ cỡ lớn của Nga đang chở xe tăng đi qua eo biển Bosphorus, Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Isik đã chụp lại các bức ảnh tàu đổ bộ hạng nặng Tsezar Kunikov 158 thuộc Hạm đội Biển Đen Nga và cho rằng tàu này đang trên đường tới cảng Tartous, nằm ở phía tây Syria.

Theo chuyên gia, Nga dường như đang mang xe tăng tới chi viện cho quân đội Ả rập Syria (SAA), lực lượng đang thực hiện các trận đánh quy mô lớn ở Idlib, Hama và Latakia. Đây được coi là những thành trì cuối cùng của phe đối lập và khủng bố tại Syria.

Trong một vài tháng qua, lực lượng chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã tăng cường các cuộc tấn công vào các địa điểm nói trên nhằm giành lại quyền kiểm soát từ lực lượng đối lập cũng như các phần tử khủng bố.

Theo thỏa thuận, Moscow được cho là đồng ý cho phép các lực lượng trung thành với Thổ Nhĩ Kỳ tấn công các nhóm vũ trang người Kurd ở Syria. Đổi lại, Ankara sẽ rút quân và thiết bị quân sự của họ khỏi tỉnh Idlib...

Xem thêm >> Chiến sự Syria: Dồn lực tấn công trong trận chiến khốc liệt chớp nhoáng, quân đội Syria giành trọn Khan Sheikhoun