Tiêu điểm thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ gửi thông điệp "bất ngờ" về S-400 và Su-35: Mua thêm vũ khí Nga nếu Mỹ vẫn bất hợp tác

Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ sẽ còn mua thêm S-400 cho đến khi tự mình sản xuất được vũ khí tối tân này.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu.

Ankara có thể mua thêm một loạt hệ thống tên lửa phòng không S-400 từ Nga, hãng tin Sputnik dẫn lời Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố hôm 2/9.

"Hiện tại chúng tôi cần nhiều hệ thống hơn cho đến khi có thể tự sản xuất được. Và nếu có thể mua từ Mỹ, chúng tôi sẽ mua Patriot. Nếu không, chúng tôi sẽ mua thêm S-400. Chúng tôi là một quốc gia độc lập", ông Cavusoglu nói tại một diễn đàn chiến lược ở Bled.

Theo Ngoại trưởng, Moscow và Ankara hiện không đàm phán mua máy bay chiến đấu Su-57 và Su-35 vào lúc này.

"Không. Bây giờ chúng tôi là một phần của chương trình F-35", ông Cavusoglu nói khi được hỏi liệu các cuộc đàm phán có đang diễn ra với phía Nga về việc mua máy bay chiến đấu Su-35 và Su-57 hay không.

Tuy nhiên, sau khi tham dự triển lãm hàng không MAKS-2019 bên ngoài Moscow, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan xác nhận rằng các cuộc đàm phán về việc giao các máy bay Su-57 của Nga cho Ankara đang được tiến hành.

Trước đó, Washington đã quyết định đình chỉ vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong chương trình phát triển tiêm kích F-35 do mua hệ thống phòng không S-400 của Nga sản xuất. Thêm vào đó, nước này sẽ bị loại bỏ hoàn toàn khỏi dự án vào cuối tháng 3/2020. Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt hàng hơn 100 máy bay chiến đấu F-35.

Moscow và Ankara đã ký thỏa thuận mua bán hệ thống phòng không S-400 vào tháng 9/2017. Chi tiết của thỏa thuận không được đưa ra do "tính đặc thù và độ nhạy cảm của vấn đề".

Nga đã hoàn thành quá trình chuyển giao đợt hàng S-400 đầu tiên cho Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 7/2019.