Tiêu điểm thế giới

Thổ Nhì Kỹ chỉ trích lời đe dọa trừng phạt của EU

Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay đã công kích lời đe dọa của Liên minh châu Âu (EU) về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt.

Căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp đang trở nên sôi sục.

Trong bài đăng trên Twitter, ông Oktay đã chỉ trích gay gắt lập trường của EU, khi nói rằng, "những lời kêu gọi đối thoại và đồng thời đưa ra các kế hoạch khác liên quan đến các hoạt động của Thổ Nhĩ Kỳ ở Đông Địa Trung Hải của EU chỉ là đạo đức giả”.

“Chúng tôi quen dùng ngôn ngữ hòa bình và ngoại giao, nhưng không ngần ngại làm điều cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ. Pháp và Hy Lạp hiểu điều đó hơn bất cứ ai”, ông nói thêm.

Bình luận của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra sau khi Đại diện Cấp cao của Liên minh châu Âu về Chính sách An ninh và Đối ngoại Josep Borrell nói, EU đang chuẩn bị áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ - bao gồm các biện pháp khắc nghiệt nhất về kinh tế - trừ khi nước này thực hiện những nỗ lực nhanh chóng nhằm làm giảm căng thẳng với cả Hy Lạp và Síp ở khu vực phía Đông Địa Trung Hải.

Theo ông Borrell, các biện pháp này sẽ tìm cách hạn chế khả năng thăm dò khí đốt tự nhiên của Thổ Nhĩ Kỳ trong các vùng biển tranh chấp nổi tiếng trong khu vực, và có thể nhắm vào các cá nhân, tàu Thổ Nhĩ Kỳ và việc sử dụng các cảng châu Âu.

Tranh chấp âm ỉ kéo dài giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp - cả hai quốc gia thành viên NATO - bắt đầu sôi sục sau sau những thỏa thuận với Libya gần đây.

Thổ Nhĩ Kỳ và Chính phủ Hiệp định Quốc gia ở Libya đã đạt được một thỏa thuận vào cuối năm 2019 cho phép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp cận các vùng biển trong khu vực để tìm kiếm tài nguyên.

Đáp lại, Ai Cập và Hy Lạp đã ký một thỏa thuận đối địch để cùng khám phá tài nguyên biển trong các vùng đặc quyền kinh tế của hai nước. Về phần mình, Ankara cũng lên tiếng phản bác thỏa thuận trên là “vô hiệu”.