An ninh - Hình sự

Thiếu nữ 17 tuổi đăng tuyển "Sugar Daddy" rồi dàn cảnh cướp tài sản

Thiếu nữ 17 tuổi ở Hà Nội dàn cảnh để lừa nhiều người đàn ông vào nhà nghỉ, sau đó cùng nhóm bạn cầm dao, quay phim, chụp ảnh đe dọa nạn nhân phải nộp tài sản.

Ngày 22/3, Công an quận Ba Đình (TP Hà Nội) tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam Đ.T.Q (17 tuổi, Mai Dịch, Hà Nội) và 5 người khác để điều tra về tội Cướp tài sản.

Theo cơ quan chức năng, Q. và N.B.Đ. (17 tuổi) bàn bạc với nhau, lập kế hoạch tống tiền những người đàn ông có nhu cầu quan hệ tình dục với Q. Sau đó, thiếu nữ lên mạng xã hội, đăng tuyển "sugar daddy".

Ngày 16/2, một người đàn ông sập bẫy, được Q. hẹn gặp tại một khách sạn ở huyện Hoài Đức. Khoảng 11h cùng ngày, sau khi Q. và "con mồi" đã ở trong phòng, Đ. và H.P.K. (17 tuổi) phá cửa lao vào, rồi dùng dao uy hiếp người đàn ông, đe dọa phải đưa tiền.

Nạn nhân sau đó bị các đối tượng "áp giải" đến tiệm cầm đồ, bán xe máy với giá 20 triệu đồng để đưa cho Q. và đồng bọn. Số tiền này, K. được chia 1 triệu, còn lại Q. và Đ. chia đôi.

Với thủ đoạn tương tự, nhóm của Q. đã thực hiện thêm 2 vụ cướp tài sản khác, chiếm đoạt 37 triệu đồng.

Ngày 20/2, Q. lại hẹn một người đàn ông khác 42 tuổi gặp nhau tại nhà của người này ở quận Ba Đình. Tại đây, nạn nhân khóa cửa nên đồng bọn của Q. không thể tiếp cận. Thấy vậy, Q. tự quay lại một số hành động "thân mật" của đối phương rồi tìm cách bỏ về.

Cả nhóm lúc này bực tức, nên đập phá cửa, camera nhà người đàn ông trên. Sau đó, anh trai nạn nhân mời Q. và đồng bọn vào nhà nói chuyện. Trong nhà, các đối tượng thấy chiếc tivi có giá trị cao nên uy hiếp gia chủ, cướp luôn tivi đem đi tiêu thụ.

Nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo hành vi cướp tài sản. Đến khi lực lượng chức năng vào cuộc, các thành viên trong "băng cướp nhí" này đã lần lượt bị bắt.

T.M (tổng hợp)