Sự kiện

Thiệt hại ban đầu sau khi bão số 13 đi qua Quảng Bình

Sau hơn 1 giờ đồng hồ đổ bộ vào Quảng Bình, cơn bão số 13 đã làm 8 người bị thương, hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.

Theo ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, vào hồi 12h ngày 15/11vị trí tâm bão khoảng 17.6oN; 106.8oE, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình, sức gió mạnh nhất: cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 12.

Đến 13h ngày 15/11, vị trí tâm bão ở khoảng 17,70N; 106,50E, trên khu vực Bắc Quảng Bình, Nam Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm bão.

Các tấm tôn nằm la liệt trên đường.

Theo ghi nhận của PV, mặc dù sức gió đã giảm rất nhiều, nhưng sau khoảng hơn 1 giờ đồng hồ đổ bộ vào Quảng Bình, bão số 13 cũng đã gây thiệt hại cho người dân địa phương này.

Các dãy nhà tại một trường học bị tốc mái, hư hỏng nặng sau khi bão đi qua.

Theo thống kê nhanh, đến 17h ngày 15/11, bão số 13 đã khiến 8 người bị thương gồm ông Nguyễn Văn Tình, trú phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, bị gãy tay, đa chấn thương do bị ngã trong lúc gia cố nhà cửa; ông Cao Phi Sơn, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình bị thương khi chằng chống doanh trại tại kho K6, bị vỡ mắt cá chân trái đang điều trị bệnh viện; 05 người tại huyện Lệ Thủy và một người tại huyện Quảng Ninh.

Nhà cửa hư hỏng nặng.

Mưa bão cũng dã làm 231 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó, huyện Quảng Ninh 16 nhà; huyện Bố Trạch 215 nhà. 3 tàu của ngư dân neo đậu bị thiệt hại, trong đó có 1 tàu 429CV đứt neo bị chìm.

Sau khi bão đi qua, người dân xã Nhân Trạch ra bờ biển theo dõi thiệt hại do bão gây ra.

Một số đoạn bờ biển bị sạt lở.

Tại xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, do trận lũ lịch sử vào tháng 10 vừa rồi đã khiến tuyến bờ kè dọc biển này bị sạt lở nặng nề, nay bão đổ bộ khiến một đoạn bờ biển dài chừng 500m sạt lở nghiêm trọng hơn; mưa bão cũng làm 40m kè tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch bị hư hỏng.