Hồ sơ doanh nghiệp

Thiên Long Group dự chi gần 39 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 2/2021

Với 77,8 triệu cổ phiếu, Tập đoàn Thiên Long sẽ chi khoảng 38,9 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức trong đợt 2 năm 2021.

Mới đây, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (Thiên Long Group, Mã CK: TLG) thông qua Nghị quyết về việc chọn ngày chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt.

Theo đó, TLG sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 06/01/2022 với tỉ lệ chi tạm ứng là 5%/mệnh giá (tức là 500 đồng/cổ phần). Thời điểm thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông sẽ vào ngày 20/01/2022. Với 77,8 triệu cổ phiếu, Tập đoàn Thiên Long sẽ chi khoảng 38,9 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức trong đợt 2 năm 2021.

Trước đó, vào tháng 8, TLG chi 116,7 tỷ đồng để thanh toán cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2021 cho cổ đông của Tập đoàn với tỉ lệ 15% (1.500 đồng/cổ phiếu).

Tình hình kinh doanh trong quý III/2021 của Thiên Long, doanh thu và lợi nhuận của Công ty giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, doanh thu đã giảm 45,4% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 450 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chỉ 3,69 tỷ đồng, giảm đến 97% so với cùng kỳ năm 2020.

Doanh thu từ hoạt động tài chính của Tập đoàn ghi nhận hơn 7 tỷ đồng, ngoài ra chi phí tài chính giảm nhẹ 6% còn 3 tỷ đồng. Các chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm, lần lượt 28% và 1% so với quý III/2020. 

Lý do được TLG đưa ra là do việc giãn cách xã hội trong quý III, các trường học phải đóng cửa trong thời gian dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Ngoài ra, việc tổ chức sản xuất theo mô hình "3 tại chỗ" và lưu thông hàng hóa khó khăn đồng thời gây giảm sút cho kết quả kinh doanh của Thiên Long  

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận 1.878 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ở mức 179,7 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2020. 

Năm 2021, TLG đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 3.000 tỷ đồng, tăng 11,8% so với thực hiện năm 2020 và lợi nhuận sau thuế đạt 280 tỷ đồng, tăng 16,8%. Như vậy, sau ¾ chặng đường năm 2021, Thiên Long đã thực hiện 62,6% mục tiêu doanh thu và 64,2% kế hoạch lợi nhuận.

Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với toàn bộ chỉ tiêu đều kỳ vọng đạt mức tăng trưởng dương. Trong đó, TLG đặt mục tiêu doanh thu 3.000 tỷ đồng, tăng trưởng 9,6% so với thực hiện năm 2020. Khấu trừ đi chi phí và thuế, Tạp đoàn lên kế hoạch lãi sau thuế tăng 16,7% so với cùng kỳ, ghi nhận ở mức 280 tỷ đồng. 

Trong năm 2021, Thiên Long đẩy mạnh bán hàng trên kênh thương mại điện tử như FlexOffice.com và các sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam: Shopee, Tiki, Sendo, Lazada và đẩy mạnh việc bán hàng trên kênh B2B doanh nghiệp và B2B trường học.