Giáo dục

Thi vào 10 tại Hà Nội: Đảm bảo tổ chức thi đúng quy chế

Với số lượng thí sinh tham dự thí lớn cần có phương án đảm bảo kỳ thi được diễn ra khách quan, an toàn đặc biệt trong vấn đề gian lận thi cử.

Chỉ còn khoảng hơn một tuần nữa kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội sẽ được diễn ra, đến nay các quận/huyện trên địa bàn đã bắt đầu hoàn thành khâu tổ chức thi và cho học sinh ôn tập nước rút nước ngày cuối. Để đảm bảo công tác chuẩn bị cần phải an toàn, đúng quy chế, có sự phối hợp của nhiều bên liên quan.

Chuẩn bị sẵn sàng các tình huống thi

Là huyện có 4 điểm thi với khoảng hơn 2700 thí sinh tham dự kỳ thi sắp tới, thông tin với Người Đưa Tin, ông Lê Văn Hiến – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mỹ Đức cho biết: “Song song với việc ôn cho học sinh ôn tập, chúng tôi cũng nhanh chóng chuẩn bị điều kiện tổ chức thi, đến nay các em đã nhận đầy đủ giấy báo thi, về đội ngũ cán bộ coi thi và chấm đi đều đã được sắp xếp và gửi về Sở GD&ĐT theo đúng quy chế”.

Ông Hiến cũng bày tỏ, đây là kỳ thi quan trọng nên mặc dù hoạt động được tổ chức định kỳ theo năm, có sự chuẩn bị và kinh nghiệm từ trước nhưng vẫn phải chú ý từng khâu bởi đối tượng là các em học sinh lần đầu đi thi.

“Ban chỉ đạo thi cũng sát sao, đôn đốc kiểm tra, chúng tôi phối hợp với công an và đội ngũ y tế để đảm bảo an toàn đối với kỳ thi. Về công tác phòng chống dịch vẫn chờ chỉ đạo thêm nhưng hầu hết các hội đồng thi đều có phòng đủ phòng dự phòng trong trường hợp cần thiết”, ông Hiến chia sẻ.

Các điểm thi đang hoàn thiện những khâu cuối cùng cho kỳ thi vào lớp 10 (Ảnh: Hữu Thắng).

Cũng sớm triển khai công tác tổ chức thi, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Đặng Văn Khoái – Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ứng Hoà chia sẻ: “Theo khung chương trình của năm học từ ngày 25/5 các em sẽ kết thúc năm học, tổ chức tổng kết đối với các khối. Thời gian còn lại đến ngay thì đều tập trung về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cho học sinh lớp 9 ôn tập tốt nhất”.

Đến nay, huyện Ứng Hoà cũng đã thành lập ban chỉ đạo thi, kiểm tra lại điều kiện đảm bảo tại 5 điểm thi của kỳ thi vào lớp 10 năm nay.

“Chúng tôi đã phân công chuẩn bị đi kiểm tra cơ sở vật chất như đường điện, điều kiện y tế, xây dựng kế hoạch phối hợp với công an bảo vệ phân luồng các vòng trong, trước ngày thi để đảm bảo trật tự”, ông Khoái cho biết. Khối Đoàn Thanh niên cũng được huy động hỗ trợ tiếp sức mùa thi để hỗ trợ các em phòng thi, thủ tục cũng như cổ vũ tinh thần.

Hà Nội có tỉ lệ chọi ngày càng tăng

Lưu ý đối với các thí sinh năm nay, với 104.917 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, số nguyện vọng 2 và 3 lần lượt là hơn 101.000 và 64.000.

Dự kiến 30.000 em vào các trường công lập tự chủ hoặc tư thục (23,2%), còn lại được tuyển vào các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Tỉ lệ chọi trung bình vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội năm nay khoảng 1/1,79, cao nhất trong 3 năm qua.

Tỉ lệ chọi của Hà Nội có xu hướng tăng dần qua các năm (Ảnh: Hữu Thắng).

Cụ thể với 12 khu vực, tại khu vực 1 (Ba Đình, Tây Hồ) trường có tỉ lệ chọi cao nhất là Trường Phan Đình Phùng với tỉ lệ là  1/ 2,22. Chọi khu vực 1: 1/ 2,05.

khu vực 2 (Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm) trường có tỉ lệ chọi cao nhất là THPT Trần Phú Hoàn Kiếm là 1/1,85, theo sau là Trường THPT Việt Đức với tỉ lệ là 1/1,7. Chọi khu vực: 1/1,53.

Khu vực 3 (Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân) cao nhất là Trường THPT Kim Liên với tỉ lệ 1/2,62, theo sau là Trường THPT Cầu Giấy là 1/ 2,33. Chọi khu vực 3 có tỉ lệ: 1/2,14.

Đối với khu vực 4 (Hoàng Mai, Thanh Trì), Trường THPT Trương Định có tỉ lệ chọi cao nhất là 1/2,05, xếp thứ 2 là Trường THPT Ngô Thị Nhậm là 1/1,54. Chọi khu vực 4: 1/1,45.

khu vực 5 (Gia Lâm, Long Biên) tỉ lệ chọi cao nhất là THPT Nguyễn Văn Cừ với 1/ 2,51 ngay sau là THPT Yên Viên 1/1,96 và có tỉ lệ chọi khu vực là 1/ 1,63.

Phần lớn các trường có tỉ lệ chọi thấp tập trung ở khu vực ngoại thành (Ảnh: Hữu Thắng).

Khu vực 6 (Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn) đứng đầu là Trường THPT Đông Anh là 1/1,81, xếp  thứ 2 là THPT Vân Nội với tỉ lệ 1/1,66. Chọi khu vực: 1/1,34.

Đối với khu vực 7 (Bắc Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức, Nam Từ Liêm) dẫn đầu là Trường THPT Mỹ Đình có tỉ lệ là 1/2,04 khi có 1383 thí sinh đăng ký với chỉ tiêu 675. Xếp sau là THPT Nguyễn Minh Khai có 1209 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 nhưng chỉ tiêu chỉ có 720 em, tỉ lệ chọi: 1/ 1,67. Thứ 3 là Trường THPT Xuân Đỉnh có tỉ lệ là 1/1,5 khi có 1087 học sinh đăng ký và chỉ tiêu là 720 học sinh. Chọi khu vực: 1/ 1,47.

Khu vực 8 (Ba Vì, Phúc Thọ, Sơn Tây), Trường THPT Quảng Oai có tỉ lệ chọi cao nhất là 1/ 1,57. Chọi khu vực: 1/ 1,17.

Tại Khu vực 9 (Quốc Oai, Thạch Thất), Trường THPT Minh Khai có tỉ lệ chọi đứng đầu là 1/ 1,50. Chọi khu vực: 1/ 1,31.

Khu vực 10 (Chương Mỹ, Hà Đông, Thanh Oai), Trường THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông có 1802 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 với tỉ lệ chọi là 1/ 2,35. Theo sau là Trường THPT Quang Trung - Hà Đông tỉ lệ 1/1,99. Chọi khu vực 1/1,52

Khu vực 11 (Phú Xuyên, Thường Tín), Trường THPT Vân Tảo có tỉ lệ chọi là 1/1,78 đứng đầu về tỉ lệ chọi cao tại đây. Chọi khu vực 11 là 1/1,32.

Cuối cùng ở khu vực 12 (Mỹ Đức, Ứng Hoà), Trường THPT Mỹ Đức A đứng đầu với tỉ lệ là 1/1,19. Chọi khu vực là: 1/16.

Xét theo khu vực, huyện Ứng Hòa có 3 trường trong nhóm tỉ lệ chọi thấp; huyện Ba Vì có 2 đại diện; Phúc Thọ, Đan Phượng, Mê Linh, Chương Mỹ, Thạch Thất mỗi huyện có 1 trường trong nhóm tỉ lệ chọi thấp nhất, hầu hết các trường này đều ở ngoại thành Hà Nội.