Giáo dục

Thi tuyển sinh lớp 10: Đề Tiếng Anh và Lịch sử đều dễ, thí sinh rạng rỡ, phụ huynh "thở phào"

Sáng 3/6, thí sinh Hà Nội đã hoàn thành hai môn thi bắt buộc cuối cùng trong kỳ tuyển sinh lớp 10 công lập. Đa số các thí sinh nhận xét đề thi Ngoại ngữ và Lịch sử "dễ thở", không có phần câu hỏi quá khó.

Ngày thi thứ hai kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT công lập đã khép lại vói hai môn thi bắt buộc cuối cùng. Đa số các thí sinh bước ra khỏi phòng thi với nụ cười rạng rỡ và tự tin với bài làm của mình. Các thí sinh đánh giá đề thi Ngoại ngữ ngang tầm với đề thi thử và dễ hơn đề thi chính thức năm 2018.

Bài thi môn Ngoại ngữ bắt đầu lúc 8h, thời gian làm bài 60 phút; bài thi môn Lịch sử bắt đầu lúc 9h30, thời gian làm bài 60 phút. Vì vậy, sau khi kết thúc môn Ngoại ngữ, các thí sinh không rời khỏi phòng thi, giám thị thu bài và đề thi, ổn định trật tự và phát đề môn Lịch sử.

Đúng 10h30, các thí sinh hoàn thành bài thi môn Lịch sử và bước ra khỏi khu vực thi.

Sát giờ thu bài, phụ huynh vẫn "nơm nớp", "thấp thỏm" vì lo ngại môn Lịch sử sẽ làm khó thí sinh.

Thí sinh đầu tiên rời khỏi khu vực điểm thi trường THPT Cầu Giấy đánh giá đề cả hai môn thi hôm nay vừa sức với học sinh, có thể dễ dàng giành được điểm tốt.

Thí sinh Quỳnh Anh (trường THCS Dịch Vọng) chia sẻ: "Em làm được tốt môn Tiếng Anh, đề hôm nay khá dễ, bài làm của em có thể được 9 điểm. Không có phần câu hỏi quá khó để phân loại học sinh giỏi. Theo em, đề ngang tầm với đề thi thử năm nay và thậm chí dễ hơn đề thi chính thức năm 2018. Còn môn Lịch sử cũng khá tốt, em tự tin với bài thi của mình, chỉ bỏ lỡ vài câu, vì trong suốt thời gian ôn thi, mẹ đã luôn đồng hành, cùng em học bài".

Một số thí sinh cẩn thận rà soát lại đáp án thật cẩn thận sau khi rời phòng thi.

Thí sinh tranh thủ kiểm tra đáp án trên internet.

Đề thi Ngoại ngữ và Lịch sử hôm nay có vẻ không làm khó được các thí sinh tại điểm thi trường THPT Cầu Giấy.

Những thí sinh đầu tiên bước ra tại điểm thi trường THPT Tân Lập với tâm trạng khá tốt.

Nụ cười của những thí sinh, hài lòng với bài thi Ngoại ngữ và Lịch sử.

Thí sinh trở về trong vòng tay của mẹ để "khoe" chất lượng bài thi của mình.

Thí sinh hài lòng với bài thi của mình.

Nụ cười hạnh phúc của phụ huynh.

Các thí sinh khá tự tin sau hai bài thi bắt buộc cuối cùng.

"Hồi sức" sau hai ngày thi căng thẳng.

Cẩm Mịch - Hữu Thắng