Thế giới

Thị trưởng Kherson: Quân đội Nga ở trên đường phố

Chính phủ Ukraine trước đó đã bác bỏ các tin tức rằng thành phố cảng chiến lược gần Biển Đen này đã rơi vào tay quân Nga.

Ông Igor Kolykhayev, Thị trưởng thành phố cảng Kherson, miền Nam Ukraine, cho biết quân đội Nga đang di chuyển trên đường phố và tiến vào tòa nhà hội đồng thành phố, Reuters đưa tin.

Chính phủ Ukraine trước đó đã bác bỏ các tin tức rằng Kherson đã rơi vào tay quân đội Nga, Reuters cho biết.

Ông Kolykhayev kêu gọi binh sĩ Nga không bắn vào dân thường và công khai kêu gọi người dân chỉ đi bộ qua lại đường phố vào ban ngày và theo nhóm nhỏ. "Chúng tôi không có Lực lượng Vũ trang trong thành phố, chỉ có dân thường và những người muốn sống ở đây", ông cho biết trong một tuyên bố.

Trong một diễn biến khác, theo Reuters, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, thành phố đang nằm dưới sự “kiểm soát hoàn toàn” của binh lính Nga.

Ông nói rằng cơ sở hạ tầng dân sự, các phương tiện thiết yếu và giao thông của thành phố đang hoạt động như bình thường và không có tình trạng thiếu lương thực hoặc hàng hóa thiết yếu.

Fitch hạ xếp hạng Nga

Fitch hôm 2/3 đã hạ xếp hạng tín dụng nhà nước của Nga 6 bậc xuống trạng thái “vô giá trị” trong bối cảnh các lệnh trừng phạt “chưa từng có tiền lệ” của phương Tây đối với nước này về cuộc tấn công quân sự của họ vào Ukraine, Reuters đưa tin.

Fitch đã hạ cấp Nga xuống "B" từ "BBB" và đặt xếp hạng của nước này vào "xếp hạng tiêu cực".

Binh sĩ Ukraine băng qua một cây cầu bị hư hỏng nặng ở ngoại ô Kiev ngày 2/3/2022. Ảnh: DW

Không có gì ngạc nhiên khi thị trường tài chính của các nước rơi vào tình trạng hỗn loạn trong những ngày gần đây, đánh dấu cuộc tấn công quân sự lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ Hai và đã chứng kiến ​​Moscow phải hứng chịu các lệnh trừng phạt cứng rắn của phương Tây, Reuters bình luận.

Fitch cho biết, họ thấy triển vọng của sự gia tăng thêm các biện pháp trừng phạt đối với các ngân hàng Nga.

Các biện pháp trừng phạt này có thể sẽ đè nặng lên khả năng trả nợ của Nga, cơ quan xếp hạng này cho biết thêm.

Các biện pháp trừng phạt áp đặt đối với Nga đã làm tăng đáng kể khả năng nước này vỡ nợ với đồng USD và các khoản nợ của chính phủ trên thị trường quốc tế, các nhà phân tích tại JPMorgan và các nơi khác đã cảnh báo hôm 2/3.

Các biện pháp trừng phạt mà các nước phương Tây áp đặt cũng sẽ làm suy yếu rõ rệt tiềm năng tăng trưởng GDP của Nga so với mức đánh giá 1,6% trước đó của cơ quan xếp hạng, Fitch cho biết.

EU không loại ngân hàng Nga trong lĩnh vực năng lượng khỏi SWIFT

Liên minh châu Âu cho biết họ đã loại trừ 7 ngân hàng Nga khỏi hệ thống nhắn tin thanh toán quốc tế SWIFT, nhưng đã ngừng đưa các ngân hàng xử lý thanh toán năng lượng vào danh sách loại trừ, theo Al Jazeera.

Các ngân hàng Nga gồm VTB, Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank và VEB, mỗi ngân hàng sẽ có 10 ngày để ngừng hoạt động SWIFT của họ, EU cho biết trên tạp chí chính thức của mình.

SWIFT cho biết trong một tuyên bố rằng họ sẽ ngắt kết nối 7 ngân hàng Nga khỏi mạng lưới của họ vào ngày 12/3, theo các quy định của EU.

Các tỷ phú Nga chuyển siêu du thuyền đến Maldives

Ít nhất 5 siêu du thuyền thuộc sở hữu của các tỷ phú Nga đã neo đậu hoặc đang lướt sóng ở Maldives, một quốc đảo thuộc Ấn Độ Dương không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ, dữ liệu theo dõi tàu cho thấy.

Siêu du thuyền của tỷ phú Nga Alisher Usmanov bị chính quyền Đức thu giữ. Ảnh Daily Mail

Al Jazeera và DW dẫn nguồn tin từ Forbes cho biết, Đức đã bắt giữ chiếc du thuyền khổng lồ của tỷ phú Nga Alisher Usmanov tại một xưởng đóng tàu ở Hamburg.

Ông Usmanov nằm trong danh sách các tỷ phú phải đối mặt với lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU). Một bài viết của Forbes dựa trên 3 nguồn tin trong ngành du thuyền cho biết, chiếc du thuyền Dilbar dài 512 m của ông, trị giá 600 triệu USD, đã bị chính quyền Đức thu giữ.

Ba du thuyền khác thuộc sở hữu của các tỷ phú Nga đã được nhìn thấy đang lướt sóng trên vùng biển Maldives. Trong số này có du thuyền Nirvana, cao 88 m, thuộc sở hữu của người giàu nhất nước Nga, tỷ phú Vladimir Potanin.

Minh Đức