Sự kiện

Thị trường điện máy xáo trộn trước thông tin sản phẩm Asanzo là hàng Trung Quốc

Mặc dù cơ quan chức năng vẫn chưa có quyết định chính thức trước thông tin các sản phẩm điện máy Asanzo là hàng Trung Quốc "đội lốt" xuất xứ Việt Nam, thế nhưng theo ghi nhận của phóng viên tại một số siêu thị điện máy đã bất ngờ công bố ngừng kinh doanh các sản phẩm của hãng này.

Từng được chứng nhận "Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn" hay sản xuất theo công nghệ Nhật Bản thế nhưng mới đây, trước thông tin các sản phẩm điện máy Asanzo là hàng Trung Quốc "đội lốt" xuất xứ Việt Nam đã khiến không ít người tiêu dùng “ngã ngửa”, thậm chí một vài siêu thị điện máy đang bán các sản phẩm của Asanzo đã tuyên bố ngừng kinh doanh những mặt hàng trên.

Ngày 24 và 25/6, theo ghi nhận của phóng viên báo Người Đưa Tin tại thị trường Hà Nội cho thấy, nhiều siêu thị điện máy đã không còn kinh doanh các sản phẩm tivi, máy lạnh, đồ gia dụng của thương hiệu Asanzo.

Có mặt tại siêu thị điện máy Nguyễn Kim (đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP.Hà Nội), khi chúng tôi ngỏ ý muốn mua tivi Asanzo thì nhân viên bán hàng ở đây cho biết, siêu thị đã tạm dừng kinh doanh tất cả các sản phẩm của hãng này trong đó có tivi Asanzo và giới thiệu một vài mặt hàng tivi khác.

Trên trang web của siêu thị, dù vẫn hiển thị một số sản phẩm tivi Asanzo với giá từ 3-8 triệu đồng, kèm rất nhiều ưu đãi mua online, trả góp… thế nhưng khi nhấp vào sản phẩm lại có thông báo "sản phẩm ngừng kinh doanh".

Chúng tôi tiếp tục tìm đến siêu thị điện máy khác là Media Mart nằm trên đường Trần Phú, quận Hà Đông và cũng nhận được câu trả lời tương tự.

Theo vị đại diện truyền thông của Media Mart, do chưa có thông tin chính thức của cơ quan chức năng nên hệ thống siêu thị điện máy Media Mart hiện đã tạm thời ngừng kinh doanh các sản phẩm của hãng Asanzo. Khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng, ban giám đốc mới họp và đưa ra quyết định việc có kinh doanh sản phẩm này hay không.

Phóng viên tiếp tục khảo sát tại hệ thống siêu thị Điện máy xanh, cửa hàng vẫn bày bán bình thường. Ngay sau khi cho biết muốn mua 1 chiếc tivi của Asanzo để sử dụng trong gia đình, nhân viên bán hàng tại đây đã nhanh chóng giới thiệu cho chúng tôi một loạt sản phẩm tivi Asanzo.

Theo đó, dòng tivi Asanzo 32inch là sản phẩm được nhiều khách hàng ưa chuộng nhất trong các dòng tivi Asanzo bởi giá thành rẻ, phù hợp với nhiều không gian khác nhau như phòng ngủ, quán cà phê,...

Các sản phẩm điện máy Asanzo vẫn được bày bán bình thường tại siêu thị Điện máy xanh.

Nhân viên này cũng cho biết, bản thân không hề biết đến thông tin các sản phẩm điện máy Asanzo là hàng Trung Quốc "đội lốt" xuất xứ Việt Nam và việc mua bán các sản phẩm của hãng này cũng không bị ảnh hưởng sau thông tin trên.

Tương tự như Điện máy xanh, nhân viên bán hàng tại siêu thị điện máy Digicity cho biết, do chưa có kết luận chính thức của cơ quan chức năng về thông tin trên nên các sản phẩm của hãng Asanzo vẫn được bày bán bình thường tại siêu thị, tuy nhiên lượng khách hàng chọn mua sản phẩm của hãng này cũng giảm đi một chút.

Chia sẻ với phóng viên báo Người Đưa Tin, anh Nguyễn Văn Tuấn (Đông Anh, Hà Nội) cho biết: “Gia đình tôi cũng đang tính mua tivi của Asanzo vì giá thành thấp hơn so với các hãng khác mà hãng này cũng được chứng nhận là hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn. Tuy nhiên, sau thông tin hàng Asanzo là hàng Trung Quốc “đội lốt” hàng Việt Nam thì có lẽ tôi sẽ xem xét lại”.

 

Thủ tướng yêu cầu xác minh việc Asanzo nhập hàng Trung Quốc dán mác Việt Nam

Ngày 24/6, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng đã chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan vào cuộc làm rõ các nghi vấn công ty CP Điện tử Asanzo bán hàng Trung Quốc nhưng gắn nhãn xuất xứ Việt Nam. Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật.

Thủ tướng giao bộ Tài chính – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì, phối hợp với bộ Công an, bộ Công Thương và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh vụ việc Asanzo nhập khẩu sản phẩm sản xuất tại nước khác gắn nhãn xuất xứ Việt Nam để bán ra thị trường Việt Nam.

"Các Bộ, ngành cần làm rõ các vi phạm để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật", Thủ tướng yêu cầu.

Bộ Tài chính và bộ Công Thương chỉ đạo các cơ quan chức năng như hải quan, quản lý thị trường... rà soát lại việc thực hiện quản lý nhà nước và chức trách nhiệm vụ được giao trong vụ việc này, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính, bộ Công Thương được yêu cầu khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, báo cáo Thủ tướng kết quả trước ngày 30/7.

 

Nguyễn Lâm