Giáo dục

Thi tốt nghiệp THPT: Không có nhiều sáng tạo trong cách ra đề thi

Hầu hết, để đạt điểm 9, 10 các thí sinh cần có tư duy tốt, tính toán chính xác, nắm vững kiến thức trước những câu hỏi phân hóa cao.

Kết thúc phần thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội của kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều giáo viên bộ môn đều có những quan điểm chung về đề thi năm nay.

Về phía thí sinh, ghi nhận nhanh ở các điểm trường, các em phần lớn sẽ tập trung làm bài ở những môn thi xét điểm đại học, không dàn trải ở tất cả các môn. Tuy vậy, cũng không quá đánh đố đối với các thí sinh xét tốt nghiệp.

Trao đổi với Người Đưa tin về môn môn Hóa học thầy Vũ Khắc Ngọc, giáo viên trung tâm HOCMAI cho biết thí sinh sẽ khó đạt điểm 9,10.

“Nhìn chung đề thi bám sát vào đề thi tham khảo bộ đã công bố, thí sinh thuận lợi trong quá trình làm bài khi không có những bất ngờ. 

Sẽ không quá khó nếu các em muốn đạt từ 6-8 điểm, tuy nhiên những câu cuối cùng sẽ là những câu phân hóa. Mức độ các câu phân loại có khó hơn so với đề tham khảo”, thầy Ngọc bày tỏ.

Ngoài ra, tuy không có câu đánh đố, nhưng cách đặt câu hỏi thay đổi, cần thí sinh nắm chắc kiến thức và cách giải toán tốt mới có thẻ làm được bài. Với ra ra đề như vậy đủ phù hợp để các trường làm căn cứ xét tuyển đại học.

Các thí sinh đều được cha mẹ đưa đến điểm thi để đảm bảo an toàn

Đối với môn Vật lý, thầy Chu Văn Biên, giảng viên trường Đại học Hồng Đức cho biết “Năm nay đề thi không có các câu mẹo, cần có những “bí quyết” riêng mới có thể giải. Những nội dung trong các câu hỏi tham khảo được đưa ra trước đó có thể giúp định hướng cho thí sinh ôn tập. Đặc biệt là có sự logic trong cấu trúc và phân hóa thí sinh”.

Đồng tình với quan điểm đề thi Sinh học năm nay khá khó, thầy Thịnh Nam, giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Hội chia sẻ: “Những câu hỏi đặt ra cho các em khá hay, tuy có những nội dung vừa sức nhưng nhiều câu hỏi khó, cách đặt vấn đề mới lạ. So với các môn thi khác Sinh học được cho là môn thi có cách hỏi mới”.

Các em năm nay, bị ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh, tuy nhiên rút kinh nghiệm từ các kỳ thi trước, đề thi đã không còn quá dễ, cho điểm thí sinh mà đã có sự phân hóa, một số môn ít môn đã xuất hiện những câu hỏi “lạ”, thể hiện sử đổi mới trong cách ra đề.

Thông tin với Người Đưa tin, thầy Hồ Như Hiển (THPT Đông Bắc Ga, Thanh Hóa) đánh giá về đề thi môn Lịch sử: “Các câu hỏi năm nay tập trung vào kiến thức Lịch sử lớp 12. Tuy nhiên, nội dung phân bổ kiến thức ở các giai đoạn lịch sử khác so với đề minh họa, và có thêm câu hỏi thuộc lớp 11.

30 câu đầu ở mức độ đơn giản, đề ngắn gọn, dễ hiểu, các câu phân hóa từ 30 – 35 và câu phân hóa cao nằm ở 5 câu cuối”.

Thầy Hiển cũng cho rằng với dạng đề này nếu nắm vững kiến thức cơ bản sẽ được trên 8 điểm. Nhưng năm nay vẫn chưa có sự thay đổi lớn về nội dung so với các kỳ thi trước.

Nhìn chung qua 4 bài thi Ngữ văn, Toán và các môn tổ hợp, các thí sinh và giáo viên đều đánh giá các câu hỏi vừa sức nhưng không dễ đạt điểm tuyệt đối.

Chiều nay các em sẽ tiếp tục thi môn tiếng Anh và kết thúc kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.

Trước đó theo thông tin của Bộ GD&ĐT đánh giá ban đầu của thí sinh, giáo viên và dư luận xã hội, đề thi bài thi Ngữ văn và bài thi Toán nằm trong chương trình THPT, có sự phân hóa phù hợp với mục tiêu Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đối với các thí sinh diện F0 dự thi được các Điểm thi bố trí thi tại phòng riêng. Công tác coi thi tại các phòng thi này được triển khai theo đúng quy định với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho các cán bộ coi thi và thí sinh.