Giáo dục

Thí sinh tự tin đạt điểm cao nhiều môn thi trong ngày thi thứ 2

Thí sinh nhận định, đề thi năm nay vừa sức, với các thí sinh trung bình có thể làm được 5-6 điểm, những bạn học chuyên sâu thì điểm 8-9 điểm.

Sáng 8/7, gần một triệu sĩ tử của kỳ thi tốt nghiệp THPT  năm 2021 thực hiện bài tổ hợp khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân hoặc Lịch sử, Địa lí). Thời gian làm bài là 150 phút với 50 phút/môn theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Chia sẻ với phóng viên tại điểm thi trường THPT Cầu Giấy (quận Cầu Giấy) thí sinh Nguyễn Phú Tiến (học sinh trường THPT Lương Văn Can) nhận định, đề thi năm nay vừa sức, cân bằng với các thí sinh. Học sinh có học lực trung bình có thể làm được 5-6 điểm, những bạn học chuyên sâu để lấy điểm 8-9 cũng không phải quá khó. Các câu hỏi trong đề nằm hoàn toàn trong kiến thức được học trên trường và học online.

Cũng chung nhận định, thí sinh Thu Trang (học sinh trường THPT Chuyên Ngữ) chia sẻ: “Các môn thi thuộc tổ hợp bài thi khoa học xã hội không có sự phân hóa quá lớn, không có sự đánh đố, lắt léo, nghĩa là các bạn có thể dễ đạt được điểm khá. Đề thi cũng đảm bảo không quá dài so với thời gian thi là 50phút/môn. Năm nay thi trong bối cảnh đặc biệt, công tác tổ chức thi tại các điểm trường chu đáo cũng tạo được tâm lý tốt cho thí sinh”.

Đối với tổ hợp khoa học tự nhiên, thí sinh Trịnh Trung Hiếu (học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh) đánh giá, đề thi năm nay có cấu trúc tương đối sát với các đề minh họa trước đó, các câu khó – dễ được sắp xếp đan xen. Môn Hóa 30 câu đầu tương đối dễ, các câu sau khó hơn so với các bạn có học lực trung bình. Tuy nhiên các bạn học lực khá vẫn có thể đạt được điểm cao. Dự định thi vào trường Đại học Bách khoa, Hiếu dự tính bản thân sẽ đạt được 9 điểm/môn khối A.

Các thí sinh cùng trao đổi về đề thi với nhau.

Theo ghi nhận của phóng viên, cơn mưa lớn khiến cho các thí sinh chạy vội ra về phía các phụ huynh đang chờ.

Bên ngoài cổng, sinh viên tình nguyện bắt đầu hỗ trợ phát áo mưa cho các thí sinh ra về.

Tại điểm thi THPT Cầu Giấy được thiết lập 3 vòng và 2 lối ra về riêng cho các thí sinh.

Phía ngoài mặt đường Nguyễn Khánh Toàn, nhiều phụ huynh đã đến trực đón con từ khá sớm.

Phụ huynh đứng dưới mưa chờ các con.

Nhiều thí sinh vẫn ngóng chờ phụ huynh đến đón.

Chiều nay, các thí sinh sẽ tiếp tục bước vào thực hiện bài thi môn Ngoại Ngữ.