Giáo dục

Thí sinh hào hứng thử sức bài kiểm tra tư duy lần đầu tiên tổ chức tại trường đại học Bách khoa Hà Nội

Chiều nay (ngày 15/8), trường đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức kỳ thi đặc biệt dành cho các thí sinh muốn giành suất vào trường. Hơn 5.600 thí sinh sẽ phải vượt qua bài kiểm tra tư duy, lần đầu tiên được tổ chức, lần đầu tiên xuất hiện trong đề án tuyển sinh của trường.

Có mặt từ rất sớm, thí sinh vừa hào hứng vừa hồi hộp với kỳ thi chưa từng được thử sức. Theo kế hoạch tuyển sinh trường đại học Bách khoa Hà Nội năm 2020, chiều nay (ngày 15/8), 5.623 thí sinh có hồ sơ vượt qua vòng sơ tuyển đã tham gia bài kiểm tra tư duy. Trong đó, hơn 5.000 thí sinh dự thi tại Hà Nội.

Đây là năm đầu tiên trường triển khai phương thức tuyển sinh thông qua kết quả bài kiểm tra tư duy kết hợp với kết quả thi tốt nghiệp THPT.

 

Hàng nghìn thí sinh hồi hộp trước khi thử sức với bài kiểm tra tư duy.

Thí sinh được đo thân nhiệt và rửa tay diệt khuẩn trước khi vào phòng thi, đảm bảo an toàn.

Nhiều thí sinh đến nhầm khu vực thi được hướng dẫn nhiệt tình để kịp giờ thi.

Nhiều thí sinh quên đồ phải "cầu cứu" gia đình. Một phụ huynh ở Cầu Giấy cho biết: “Con tôi quên máy tính, gọi cho tôi từ lúc 13h30. Vừa đưa con đi thi, đang trên đường về thì thấy con gọi nên lập tức mang đến luôn, may mà kịp giờ”.

Chú Đoàn Duy Thanh (Hải Dương) cho biết: “Tôi ở Hải Dương, hôm nay đưa con lên đây thi vào trường đại học Bách khoa Hà Nội. Gia đình cũng ủng hộ tinh thần. Về kiến thức thì con cũng khá tự tin, ở trung học con cũng đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh.

Chị Hường (Quảng Ninh) chia sẻ: “Tôi rất lo lắng cho con ở trong phòng thi. Đồng thời, cũng rất phấn khởi khi con có kiến thức để đủ điều kiện tham dự thi kỳ thi này để đăng ký tuyển sinh vào trường đại học Bách khoa Hà Nội. Trong quá trình học tập, con đã rất cố gắng, rèn luyện rất công phu, hằng ngày học trên trường, tối đến thì lại học tiếp. Tôi rất kỳ vọng con được trở thành sinh viên của trường đại học Bách khoa Hà Nội. Tôi từ Quảng Ninh lên cũng khá vất vả, chúng tôi định đi từ hôm trước nhưng sợ dịch bệnh nên hôm nay mới lên đến đây”.

Thí sinh hoàn thành bài kiểm tra tư duy.

Vũ Hoàng Hiệp (Hà Nam) chia sẻ: “Đề thi hôm nay hơi dài, đề Toán em thấy hay, phần đọc hiểu thì dài nên cũng khá đau đầu. Em ấn tượng với bài vật liệu quang hướng nhất vì khá dễ dàng. Em không làm được câu hình vì cảm giác thực sự “siêu” hình. Để làm tốt đề thi này, thí sinh cần kỹ năng làm toán thực tế để xử lý tốt phần Toán”.

Thí sinh Lưu Quang Thanh (Hải Phòng) chia sẻ: “Đề thi tương đối chất lượng, có kiến thức vận dụng và vận dụng cao là chính, không có kiến thức cơ bản. Mình phải hoc không bỏ sót bất cứ chủ đề nào, đọc hiểu thì ai ôn rồi đều có thể làm tốt, chủ yếu là kỹ năng đọc và nhớ thôi. Em tự tin 90%. Kỳ thi này với kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua cảm giác như nhau, lần trước môn Toán em làm không tốt nên thi bài này để bù lại”.

Em Phạm Việt Hà (Quảng Ninh) cho biết: “Đề hôm nay cũng bình thường, em ấn tượng với phần Toán vì em rất thích Toán, còn phần đọc hiểu thì em đọc không hiểu hết. Phạm vi kiến thức bap phủ ở mọi vấn đề. Có câu tính số điện và giá tiền chi trả em thấy khá hay. Em tự tin khoảng 70%, kỳ thi này đối với em thì áp lực hơn so với kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi”.

Thí sinh Vũ Đức Anh cho biết: “Đề thi hôm nay em thấy phần đọc hiểu giống như làm bài đọc ở môn tiếng Anh. Phần đọc thì phải ngẫm kỹ nếu không sẽ bị nhầm lẫn. Toán thì khá dễ dàng nhưng em mất thời gian ở phần đọc hiểu. Đó là phần kiểm tra khả năng tự học và tốc độ của mỗi thí sinh. Trong đọc hiểu có nhiều vấn đề khoa học thực tế, bài làm của em thì em ấn tượng với bài nói về bảo mật an toàn mạng... Em ở Quảng Ninh lên đây thi từ trưa nay, sau khi ăn vội một bát bún là đi thi luôn”.

Học sinh Vũ Văn Đáng (Bắc Giang) đánh giá: “Em thấy đề thi khá đơn giản nhưng lại hơi dài, phần đọc hiểu khá dễ. Em thích câu “để bảo vệ môi trường khỏi khí SO2 thì làm thế nào”, em đánh giá đề ở mức độ vừa phải và tự tin khoảng 70-80%. So với kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, em cảm thấy thoải mái hơn, sau khi đã trải qua một kỳ thi rồi thì tâm lý cũng thoải mái hơn. Em tham gia kỳ thi này để tăng cơ hội đỗ vào trường đại học Bách khoa Hà Nội”.

Dò lại đáp án trong vòng tay bố.

Thí sinh trao đổi và so sánh đáp án cùng nhau.

Phụ huynh và thí sinh cùng rạng rỡ sau khi kỳ thi quan trọng đã khép lại.

Năm nay, ban đầu, trường đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tổ chức bài thi tại 3 điểm thi (Hà nội, Sơn La và Thanh Hóa). Tuy nhiên, trước bối cảnh không có nhiều thí sinh đăng ký thi tại Sơn La, chỉ có 30 thí sinh và đều có nguyện vọng thi tại Hà Nội, nên trường chỉ tổ chức thi tại 2 địa điểm (Thanh Hóa và Hà Nội).

Về kết quả bài thi tư duy, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Phó Hiệu trưởng trường đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, trường thực hiện đúng quy chế, đã báo cáo bộ GD&ĐT, điểm bài kiểm tra tư duy này được bộ GD&ĐT cho phép trở thành tổ hợp A19, A20 trong xét tuyển đại học. Bất cứ trường nào muốn sử dụng kết quả xét tuyển phải xin phép bộ GD&ĐT và trong đề án tuyển sinh phải nêu rõ.

 

 

Thủy Tiên - Quang Trường