Giáo dục

Thí sinh F0 không kịp thi tốt nghiệp đợt 2 vào đại học bằng cách nào?

Chiều 8/7, bộ GD&ĐT tổ chức họp báo về Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 sau khi kết thúc công tác coi thi đợt 1 và kế hoạch tổ chức thi đợt 2.

Toàn cảnh buổi họp báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Ngay sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo thông tin về kỳ thi. Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Quản lý chất lượng, cho biết năm nay có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký, 96,15% trong số này đã dự thi. Số thí sinh bị ảnh hưởng bởi Covid-19 chưa thể dự thi đợt 1 là hơn 23.500 thí sinh, chiếm 2,31%.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì họp báo.

Trong hai ngày thi, 18 thí sinh bị đình chỉ thi. Con số này giảm mạnh so với hai năm gần đây, năm 2020 là 38 thí sinh và năm 2019 là 71. "Đây là tín hiệu tốt, nhưng những năm sau con số cần tiến dần về 0", ông Trinh nói.

Cục trưởng Quản lý chất lượng bộ GD&ĐT Mai Văn Trinh.

Nói về việc phòng chống Covid-19, ông Trinh nhận định kỳ thi "cơ bản đạt được mục tiêu đảm bảo an toàn cho thí sinh". Những khâu liên quan đến phòng chống Covid-19 đều tuân thủ hướng dẫn của ngành y tế. Ở một số địa phương như TP HCM, Phú Yên, Đồng Tháp, khi phát hiện thí sinh dương tính với nCoV trong buổi thi, các địa phương đã có cách xử lý phù hợp.

"Những tình huống bất ngờ này đều nằm trong kịch bản tổ chức kỳ thi và đã được kích hoạt ngay lập tức. F0 được đưa đi cách ly, F1, F2 liên quan được thi giãn cách, thi ở phòng dự phòng và sẽ được đưa đi cách ly", ông Trinh nói.

Đề cập trách nhiệm khi để xảy ra sự cố dừng thi, Cục trưởng Trinh nói việc xử lý các tình huống là trách nhiệm của địa phương, nơi nào cảm thấy không đủ sức thì cho dừng lại. Nếu đảm bảo được an toàn, thí sinh mong muốn, Ban chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh, thành đồng ý, địa phương có thể tiếp tục tổ chức thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo không ép địa phương mà chỉ khuyến khích làm theo khung chỉ đạo.’

Trong thời gian tới, Cục trường Quản lý chất lượng cho hay các địa phương sẽ bước vào giai đoạn chấm thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc quy trình chấm thi tự luận, trắc nghiệm, đảm bảo đúng quy chế. Các đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia và thanh tra Bộ sẽ kiểm tra, thanh tra công tác chấm thi ở 63 tỉnh thành.

Đúng như kế hoạch, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT vào ngày 26/7 và sẽ công bố đề, đáp án chính thức vào thời điểm thích hợp. Môn Văn được công bố trước, các môn khác sẽ công bố sau.

Bắt đầu từ ngày mai, các tỉnh, thành phải nắm bắt tình hình, rà soát số lượng thí sinh thi đợt 2, tâm tư, nguyện vọng của các em, sau đó đề xuất lên Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT cấp quốc gia để đưa ra thời điểm tổ chức kỳ thi đợt 2 phù hợp, phương án tổ chức thi an toàn, thuận lợi cho thí sinh. Như năm ngoái, tỉnh nào có ít thí sinh thi đợt 2 có thể bố trí xe đưa đón, cho các em đến tỉnh bên cạnh thi chứ không nhất thiết phải tổ chức một hội đồng thi.

Bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Giáo dục đại học thông tin tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Giáo dục đại học thông tin,  thí sinh F0 được đặc cách xét tốt nghiệp THPT. Nếu muốn xét tuyển đại học, các em có thể tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Trường hợp xấu hơn vẫn không thể thi đợt 2, các em có thể sử dụng phương thức xét tuyển khác như học bạ, chứng chỉ quốc tế, thi đánh giá năng lực.

Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh thi đợt 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các trường đại học, cao đẳng ngành sư phạm mầm non xét tuyển chung một lần sau hai đợt thi. Nếu đợt 2 cách đợt 1 quá xa, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thảo luận với các trường để có phương án tốt nhất và hướng dẫn cụ thể tới thí sinh, giúp các em yên tâm.