Giáo dục

Thi PTTH 2022: Yêu cầu thí sinh để đồ dùng cá nhân cách xa 25m, địa phương kêu khó

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, nhiều địa phương băn khoăn với quy định mới vật dụng của thí sinh phải để cách phòng thi tối thiểu 25m.

Nơi bảo quản vật dụng của thí sinh phải cách phòng thi tối thiểu 25m

Để bảo đảm cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 diễn ra an toàn, nghiêm túc, Bộ GD&ĐT đã ban hành văn bản hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo về những việc cần triển khai.

Ngày 8/6, tại Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về việc chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đã thông tin về một số thông tin quan trọng liên quan đến kỳ thi.

Một trong những điểm mới đáng chú ý ở kỳ thi năm nay là yêu cầu: Trưởng điểm thi phải bố trí địa điểm bảo đảm an toàn, cách biệt phòng thi tối thiểu 25m để bảo quản vật dụng cá nhân của thí sinh và các tài liệu, vật dụng bị cấm mang vào phòng thi.

Nhiều địa phương kêu khó 

Trước quy định này, nhiều địa phương cho rằng sẽ khó thực hiện.

Cụ thể, trao đổi tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT Tp.Hồ Chí Minh cho biết, với địa phương có đông thí sinh như Tp.Hồ Chí Minh, việc đưa vật dụng của thí sinh vào các phòng tập trung sẽ rất khó khăn cho các em trong việc lấy các vật dụng của mình sau môn thi buổi sáng để chuẩn bị cho bài thi buổi chiều.
Đồng quan điểm, ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho rằng đây là vấn đề khó thực hiện bởi một số điểm thi khuôn viên chật hẹp. Liên quan đến công tác này, nếu thí sinh bỏ vật dụng, tư trang của mình ngay trước khi vào phòng thi thì việc vận chuyển đến khu 25m sẽ khó khăn về đi lại, nhất là khi thời tiết không thuận lợi.

Năm nay để chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, đúng quy định, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở GD&ĐT tạo hướng dẫn công tác tổ chức kỳ thi và thông báo địa điểm tổ chức kỳ thi để các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã xây dựng phương án bảo đảm cơ sở vật chất, an ninh, an toàn; tập huấn quy chế thi cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. Sở cũng đã điều động gần 13.500 cán bộ, giáo viên tham gia công tác coi thi; gần 600 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ thanh tra công tác coi thi.

Liên quan vấn đề này bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD&ĐT Tp.Đà Nẵng cho biết, hiện thành phố đã tìm giải pháp để khắc phục khó khăn trong quy định này. Ban Chỉ đạo thi đã đi kiểm tra trực tiếp các điểm thi để tìm phương án phù hợp.

Với điểm thi khoảng cách từ nơi để vật dụng của thí sinh không đủ quy định 25m, Sở GD&ĐT bố trí mượn các trường lân cận để đặt vật dụng, túi xách của các em.

Trước băn khoăn của một số địa phương, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, quy định để đồ dùng thí sinh cách phòng thi tối thiểu 25m là do khuyến cáo của cơ quan công an đưa ra, đề nghị các địa phương khắc phục khó khăn, có giải pháp thực hiện nhằm đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi.

Bộ GD&ĐT cũng lưu ý, trước khi gọi thí sinh vào phòng thi, cán bộ coi thi phải kiểm tra các vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi theo đúng quy chế. Ngoài ra, phải yêu cầu thí sinh thông báo đầy đủ về việc mang vào phòng thi các loại máy ghi âm, ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin, nhưng không thể nghe, xem và không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp...

Bên cạnh đó, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), cho biết qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng nhận thấy vẫn còn tình trạng mua bán thiết bị ghi âm, ghi hình tiềm ẩn yếu tố sử dụng thiết bị công nghê cao để gian lận thi cử.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, A05 từng phát hiện việc sử dụng thiết bị cao để gian lận thi cử, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một nhóm người về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, trong đó có bị can là kẻ chủ mưu cầm đầu, hỗ trợ kỹ thuật cho các TS dự thi.

“Những người cầm đầu đã lên mạng tìm người giải đề thi, thành lập một nhóm, rồi tập hợp các TS có nhu cầu gian lận. Trước khi thi, TS được hướng dẫn sử dụng các thiết bị kỹ lưỡng... Do vậy, Bộ Công an đã có khuyến nghị để các vật dụng cách xa phòng thi tối thiểu 25m, thậm chí càng xa càng tốt, bởi những thiết bị công nghệ ngày càng tinh vi, hiện đại hơn” - Thiếu tướng Mạnh nói.

Nhấn mạnh tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nêu rõ, năm nay dịch bệnh đã được kiểm soát, nhưng những ảnh hưởng của dịch bệnh vẫn còn hiện hữu. Bộ GD&ĐT đã có phương án tổ chức thi cho các đối tượng có liên quan đến dịch bệnh và đặc biệt là ngành cũng lường trước, dự phòng những phát sinh bất thường.

Hơn một triệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT

Như vậy, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 7 - 8/7. Trước ngày thi, các thí sinh sẽ tới làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

Năm nay, các bài thi vẫn được giữ nguyên như những năm trước, gồm ba bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ cùng hai bài tổ hợp là Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Trong đó, môn Ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận, các môn khác sẽ thi dưới dạng trắc nghiệm khách quan.

Đề thi chủ yếu kiểm tra kiến thức lớp 12. Trước đó, Bộ GD&ĐT cũng đã công bố đề thi minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để thí sinh tham khảo, ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi.

Trúc Chi (t/h theo Giáo dục Việt Nam, Pháp luật TPHCM, Vietnamnet)