Tài chính - Ngân hàng

Thị giá xuống đáy, cổ phiếu MWG khớp lệnh kỷ lục từ khi lên sàn

Kết phiên 1/11, cổ phiếu MWG ngược dòng thị trường giảm sàn về 35.100 đồng/cổ phiếu với lượng khớp lệnh kỷ lục gần 21 triệu đơn vị, tương đương giá trị 750 tỷ đồng.

Phiên giao dịch đầu tháng có sự phục hồi mạnh mẽ sau 2 phiên giảm điểm khi kết phiên ngày 1/11, VN-Index tăng 11,47 điểm, tương đương 1,12% lên 1.039,6 điểm. Riêng rổ VN30 ghi nhận 22 mã tăng giá.

Thế nhưng, cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động ngược dòng thị trường, kết phiên trong sắc xanh lơ về 35.100 đồng/cổ phiếu - mức giá đóng cửa thấp nhất kể từ tháng 11/2020.

Đây cũng là phiên giảm sàn thứ 2 liên tiếp của Thế giới Di động. Chỉ trong 5 phiên từ 26/10 – 1/11, MWG đã giảm 19,31%, tương đương thị giá giảm 8.400 đồng.

Khối ngoại cũng góp phần tạo áp lực trong phiên 1/11 khi bán ròng 5,3 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị 188 tỷ đồng. Từ đầu tháng 10 đến nay, khối ngoại đã bán ròng gần 24 triệu cổ phiếu MWG, tương đương giá trị hơn 1.100 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong phiên hôm nay, cổ phiếu này khớp lệnh cao thứ 2 sàn với khối lượng hơn 21,09 triệu đơn vị, tương đương giá trị 750 tỷ đồng. Đây cũng là giá trị khớp lệnh kỷ lục trong một phiên kể từ khi MWG niêm yết trên sàn hồi tháng 7/2014.

Diễn biến thị giá cổ phiếu MWG (Nguồn: FireAnt).

Trong bối cảnh nền kinh tế suy yếu cùng với lạm phát leo thang, người tiêu dùng siết chặt chi tiêu với gần như mọi thứ, nhất là các sản phẩm không thiết yếu có giá trị cao như điện thoại, máy tính;  Thế giới Di Động ghi nhận kết quả kinh doanh không mấy khả quan dù chuỗi bách hoá ghi nhận tăng trưởng.

Khép lại 9 tháng đầu năm 2023, Thế giới Di động ghi nhận 86.858 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 77,4 tỷ đồng, “bốc hơi” gần 92% so với 3.482 tỷ đồng ghi nhận cùng kỳ năm ngoái và cách xa 4.200 tỷ đồng mục tiêu lợi nhuận đề ra cả năm.

Về cơ cấu doanh thu, chuỗi Thế Giới Di động và Topzone ước đạt 20.672 tỷ đồng, chiếm 23,8%; Điện Máy Xanh đạt 41.692 tỷ đồng, chiếm 48% và Bách hóa Xanh 22.323 tỷ đồng.

Trong bối cảnh kinh doanh sa sút, hàng loạt lãnh đạo tại Thế giới Di động không nhận lương trong quý III/2023. Cụ thể, tính đến ngày 30/9/2023, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài nhận 226,3 triệu đồng tiền lương – bằng với thu nhập trên báo cáo tài chính soát xét nửa đầu năm 2023. Như vậy trong quý III vị lãnh đạo MWG không nhận đồng lương nào.

Ngoài ra, mức lương của ông Đoàn Văn Hiểu Em - Thành viên HĐQT và ông Trần Huy Thanh Tùng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc giữ nguyên so với nửa đầu năm, lần lượt ghi nhận 580,5 triệu đồng và 160,8 triệu đồng.

Ở chiều ngược lại, thu nhập của ông Robert Willett - Thành viên HĐQT trong quý III/2023 là gần 1 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm, ông Robert Willett đã bỏ túi hơn 2,1 tỷ đồng tiền lương. Bên cạnh đó, Thành viên HĐQT Nguyễn Minh Lượm cũng nhận 96,5 triệu đồng tiền lương trong quý III.

Không chỉ thu nhập của các lãnh đạo bị ảnh hưởng, chi phí nhân viên cũng bị cắt giảm 1.300 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, ghi nhận ở mức 6.100 tỷ đồng.

Đến ngày 30/9/2023, Thế Giới Di Động có 68.374 nhân viên, giảm hơn 5.600 nhân sự so với thời điểm đầu năm. Như vậy, ước tính doanh nghiệp đã chi trung bình khoảng 85,7 triệu đồng cho mỗi nhân viên trong 9 tháng đầu năm 2023.