Thể thao

Thi đấu thiếu người, Viettel thua thảm trước Hà Nội FC

Trận đấu tâm điểm vòng 23 V.League 2019 giữa Hà Nội FC và Viettel đã khép lại với một kết quả không có gì bất ngờ khi đội chủ nhà đã có chiến thắng đậm với tỷ số 5-2 dù phải thi đấu trên sân không có khán giả vì phải nhận án phạt.

Bước vào trận đấu ở vòng 23 V.League 2019 với án phạt nghiêm khắc khi phải thi đấu mà không có sự cổ vũ của các CĐV vì để xảy ra vụ việc đáng tiếc ở vòng 22, thế nhưng các cầu thủ Hà Nội FC đặt quyết tâm rất cao trong việc giành trọn 3 điểm trong trận đấu này.

Đối thủ của đội bóng Thủ đô là Viettel FC, đội bóng cũng đang rất cần những điểm số để cải thiện thành tích trên BXH và thoát khỏi khu vực cạnh nhóm cầm đèn đỏ. Với quyết tâm đó, cả hai đội đều tung ra sân những quân bài mạnh nhất của mình và không ngần ngại chơi tấn công ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu.

Liên tục những tình huống ăn miếng, trả miếng được các cầu thủ hai đội liên tục tạo ra về phía khung thành đối phương. Hà Nội FC với lực lượng mạnh hơn vẫn là đội tạo ra được nhiều cơ hội tấn công sắc bén ở tốc độ khá cao. Tuy nhiên, Viettel FC cũng không hề dễ bắt nạt khi đội bóng quân đội vẫn tìm ra được những cơ hội cho riêng mình ở ngay những đợt lên bóng đầu tiên.

Phút 16, trong một pha triển khai tấn công của Viettel FC, Omar đã phạm lỗi với Janclesio trong vòng cấm địa, trọng tài không ngần ngại cho Viettel hưởng quả phạt đền. Không mắc bất cứ một sai lầm nào, ngoại binh Bruno đã lạnh lùng dứt điểm hạ gục Văn Công mở tỷ số của trận đấu.

Hà Nội FC đã có được một chiến thắng đậm trước Viettel FC ở trận Derby Thủ đô.

Có được bàn thắng sớm, các cầu thủ Viettel chủ động chơi chậm, chắc bên phần sân nhà và chờ đợi những tình huống phản công. Còn đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng san bằng cách biệt. Hàng loạt những tình huống phối hợp được các cầu thủ của đội chủ nhà tạo ra nhưng bàn thắng vẫn chưa đến với Hà Nội FC. 

Trong một pha phản công cực nhanh của Viettel, trung vệ Duy Mạnh đã có tình huống để mất bóng nguy hiểm bên phần sân nhà tạo điều kiện để Tiến Anh bên phía đội khách cướp bóng trước khi chuyền ngang cho Bruno dễ dàng đánh bại Văn Công, nhân đôi cách biệt.

Choáng váng với việc phải nhận 2 bàn thua, Hà Nội FC đẩy cao đội hình hơn nữa và họ đã có cơ hội rút ngắn cách biệt khi một hậu vê của Viettel đã phạm lỗi với Quang Hải trong vòng cấm. Tuy nhiên, trên chấm phạt đền, Omar lại không thể chiến thắng được thủ thành Xuân Sơn.

Bước sang hiệp hai, Hà Nội FC liên tục sử dụng những tình huống phối hợp nhanh và phần nào đó đã khiến hàng thủ của đội khách gặp đôi chút khó khăn trong việc cản phá. Phút 49, từ quả phạt góc bên cánh phải, Thành Chung bật cao đánh đầu tung lưới Viettel, rút ngắn cách biệt xuống 1-2.

Phút 60, trong một tình huống tấn công của đội chủ nhà, Trọng Hoàng đã có một pha phạm lỗi ác ý với Văn Quyết. Với hành động này, Trọng Hoàng phải nhận tấm thẻ đỏ từ trọng tài chính. Ngay khi thi đấu thiếu người, Viettel đã phải nhận bàn thua thứ 2 khi trên chấm đá phạt trực tiếp, Quang Hải dứt điểm tinh tế khiến thủ thành Xuân Sơn chỉ còn biết đứng nhìn bóng vào lưới.

Được thi đấu hơn người, Hà Nội FC liên tục có những tình huống hãm thành cực kỳ nguy hiểm và liên tục có được hai bàn thắng ở những phút 65 và 67 do công của Văn Quyết và Quang Hải nâng tỷ số lên thành 4-2. Trong những phút thi đấu còn lại, dù rất nỗ lực tìm kiếm bàn thắng nhưng với việc phải thi đấu thiếu người, các cầu thủ Viettel đã không thể có thêm được bất kỳ bàn thắng nào. Thậm chí, đội bóng quân đội còn phải nhận thêm bàn thua thứ 5 ở những phút cuối cùng sau tình huống dứt điểm chính xác của Thành Chung.

Kết quả những trận đấu diễn ra ngày 15/9:

B.Bình Dương 1-5 SLNA
Nam Định 1-1 CLB TP. Hồ Chí Minh
Thanh Hóa 1-3 Than Quảng Ninh