Thể thao

Thi đấu thăng hoa, tiền đạo từng xuất ngoại của Phố Hiến FC có cơ hội lên ĐTQG

Kỹ thuật cá nhân tốt, khả năng săn bàn nhạy bén cùng nền tảng thể lực khá sung mãn, tiền đạo của Phố Hiến FC là cái tên nhiều khả năng sẽ được HLV Park Hang-seo lựa chọn và trao cơ hội thể hiện mình trong màu áo ĐTQG tại King's Cup 2019.

Trong thời gian gần đây, với việc các tiền đạo của ĐTQG không có được phong độ tốt nhất buộc HLV Park Hang-seo phải đi tìm những nhân tố mới. Mới đây nhất, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã thân chinh sang tận Na Uy để "xem giò" cầu thủ Việt Kiều Alexander Đặng vì thành tích săn bàn nổi bật của anh. 

Thế nhưng, sau chuyến công du đó, trước sự mong chờ của NHM cũng như Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ( VFF), HLV Park chỉ nhận xét về cầu thủ này một cách ngắn gọn: "Để đó, cần phải theo dõi thêm". Như vậy, có vẻ như tiền đạo 29 tuổi mang hai dòng máu Việt-Na Uy vẫn chưa để lại ấn tượng tốt về chuyên môn với vị chiến lược gia này.

Nguyễn Xuân Nam đang thi đấu cực hay trong màu áo Phố Hiến FC và có cơ hội cao được triệu tập lên ĐTQG tham dự King's Cup 2019.

Trong bối cảnh đó, các trợ lý của ông buộc phải "bôn ba" khắp các sân từ V.League cho đến Hạng nhất để tìm kiếm được những nhân tố mới có thể gây đột biến tốt trên hàng công của ĐTQG Việt Nam tại King's Cup sắp tới.

Gần đây, cái tên được chúng ta kỳ vọng nhiều nhất trên hàng công là Công Phượng không có được thành tích tốt tại K.League. Tuy nhiên,  người đồng đội thân thiết của anh là Nguyễn Văn Toàn lại đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc khi là một trong những cây săn bàn hàng đầu tại V.League 2019. Cụ thể, tiền đạo gốc Hải Dương đã có cho mình được 4 bàn thắng và nhiều tình huống kiến tạo cho đồng đội lập công.

Màn trình diễn tuyệt vời đó, Văn Toàn được NHM khẳng định là chân sút nội tốt nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại và sẽ là mũi tấn công chủ lực của ĐTQG tại King's Cup sắp tới.

Thế nhưng, hiện nay, bóng đá Việt Nam còn có một tiền đạo nội đang có hiệu suất ghi bàn tốt hơn Toàn rất nhiều mà không ai để ý tới. Đó là tiền đạo Nguyễn Xuân Nam hiện đang thi đấu tại giải Hạng nhất quốc gia trong màu áo của Phố Hiến FC.

Xuân Nam không phải là cái tên quá xa lạ với chúng ta bởi anh từng tỏa sáng rực rỡ ở cấp độ tuyển trẻ của ĐTQG thời gian trước.

Trong trận gặp Phù Đổng, Xuân Nam đã lập một cú đúp bàn thắng từ hai tình huống khác nhau. Hiện nay, anh tạm vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại giải hạng Nhất với 7 bàn thắng. Cầu thủ này đang đạt hiệu suất khủng khiếp với 1 bàn/trận. Đó là chưa kể đến bàn thắng của Xuân Nam tại cúp quốc gia.

Điều đáng nói ở đây là việc có hiệu suất ghi bàn 1 bàn/ trận là không hề dễ dàng với một tiền đạo đang thi đấu ở giải Hạng nhất quốc gia như Xuân Nam. Điều đó chứng tỏ anh là một tiền đạo có khả năng săn bàn nhạy bén, điều mà các tiền đạo chơi cao nhất trên hàng công của ĐTQG Việt Nam gần đây đang thiếu. 

Nếu cứ tiếp tục thi đấu thăng hoa như vậy, chắc chắn Xuân Nam sẽ có cơ hội được khoác áo ĐTQG để tham dự King's Cup và xa hơn là vòng loại World Cup 2022.

Nguyễn Xuân Nam sinh năm 1994, trưởng thành từ lò đào tạo của Hà Nội FC. Anh từng gây tiếng vang khi cùng đội tuyển U16 Việt Nam giành chức vô địch AFF vào năm 2010. Cầu thủ sinh năm 1994 cũng chính là Vua phá lưới ở giải U19 Đông Nam Á với 8 bàn thắng. 

Năm 2015, anh thi đấu cho SHB Viêng Chăn tại Lao Premier League 2015 theo dạng cho mượn từ T&T (tiền thân của Hà Nội FC ngày nay). Hiện Xuân Nam đang thi đấu trong màu áo Phố Hiến FC ở giải Hạng nhất quốc gia.