Dân sinh

Theo bố mẹ ra lò gạch, 4 cháu nhỏ thương vong

Ba anh em trong một gia đình theo bố mẹ ra lò gạch đi làm, bất ngờ một bức tường bị sập khiến cháu bé 8 tháng tuổi thiệt mạng.

Tối 18/5, bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tại nạn sập tường gạch khiến một cháu bé 8 tháng tuổi tử vong, 3 cháu còn lại bị thương.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 16h cùng ngày, 4 cháu nhỏ gồm: D.M (7 tuổi), D.H (5 tuổi), D.N (8 tháng tuổi) và một cháu tên T. (SN 2015), cùng trú tại xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắk theo bố mẹ ra khu vực lò gạch tại buôn Ea Mao, xã Ea Yiêng.

Được biết, các cháu D.M, D.H và D.N là 3 chị em ruột trong một gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn.

Trong lúc bố mẹ làm trong lò gạch, 4 cháu nhỏ cùng nhau chơi đùa thì 1 bức tường của lò gạch bất ngờ đổ sập xuống.

Nghe tiếng động lớn, nhiều người dân xung quanh chạy tới phát hiện sự việc liền đưa cả 4 cháu đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do thương tích nặng nên cháu D.N đã tử vong, 3 cháu còn lại được chuyển lên bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên để điều trị. Trong đó, cháu T. bị gãy chân.

Theo bà Trinh, ngay sau sự việc, UBND huyện đã chỉ đạo công an lập biên bản, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khánh Ngọc