An ninh - Hình sự

Theo bạn đi đánh ghen, nam thanh niên lĩnh 8 năm tù

Ngày 1/7, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt hai bị cáo tổng mức án 20 năm tù cùng về tội Giết người.

Theo Thanh Niên, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 19/8/2019, trong lúc “chén chú chén anh” Vinh có kể cho Khánh nghe chuyện người yêu mình là N.T.B.N (SN 2000, ở TP.Hội An) thường xuyên đi ăn và nhắn tin tình cảm với anh N.V.T (SN 1994, ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Sau cuộc nhậu, Vinh rủ Khánh đi tìm đánh anh T..

Hai bị cáo tại phiên xử.

Lúc này, Khánh lái xe chở Vinh đến trước một nhà hàng ở phường Minh An, TP.Hội An thì phát hiện xe máy của anh T. dựng trước quán. Thấy vậy, Khánh chở Vinh về nhà lấy 1 cây đao và 1 con dao quay lại đứng chờ trước nhà hàng.

Tối muộn cùng ngày, thấy anh T. điều khiển xe từ nhà hàng về thì cả hai bám theo. Khi đến đoạn đường Bạch Đằng (phường Minh An), Khánh cho xe áp sát xe của anh T. trong khi Vinh ngồi sau dùng đao chém một nhát vào đầu anh T. làm vỡ mũ bảo hiểm. Chưa dừng lại, Vinh tiếp tục chém một nhát vào phần gáy anh T. khiến nạn nhân ngã xuống lề đường, báo Người lao động thông tin thêm.

Sau khi gây án, cả hai bỏ chạy về hướng chợ Hội An, còn nạn nhân ngay lập tức được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Được biết, theo kết quả giám định pháp y, anh T. bị tổn hại 13% sức khỏe.

Đến ngày 24/8/2019, Khánh và Vinh đã đến cơ quan Công an TP.Hội An đầu thú đồng thời khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngày 1/7, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Quang Vinh (SN 1997) 12 năm tù và Nguyễn Văn Quốc Khánh (SN 2000, đều trú tại phường Tân An, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) 8 năm tù cùng về tội Giết người.

Minh Hoa (t/h)