Thế giới

Thế giới đang lãng quên Afghanistan vì cuộc chiến ở Ukraine

Nhu cầu nhân đạo ở Afghanistan bây giờ cũng cấp thiết giống như hồi tháng 9/2021, ngay sau khi Taliban tiếp quản chính quyền.

Xung đột vũ trang Nga - Ukraine không được làm cho thế giới lãng quên Afghanistan, Cao uỷ Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) cho biết hôm 15/3, cảnh báo rằng việc phớt lờ các nhu cầu nhân đạo của Afghanistan có thể rất rủi ro.

Người đứng đầu UNHCR Filippo Grandi, đang có chuyến thăm 4 ngày tới Afghanistan, cho biết cộng đồng quốc tế phải tiếp tục phối hợp với chính quyền Taliban vì Afghanistan đang rất cần hỗ trợ nhân đạo.

"Toàn bộ sự chú ý của thế giới lúc này đang tập trung vào Ukraine", ông Grandi nói với AFP tại một khu liên hợp của LHQ ở thủ đô Kabul của Afghanistan.

“Nhưng thông điệp của tôi khi tới đây là, thế giới đừng quên tình hình đang xảy ra ở những nơi khác, đó là những nơi cần sự chú ý và nguồn lực, và Afghanistan là một trong số đó”.

“Rủi ro của sự sao lãng là rất cao, rất cao... Hỗ trợ nhân đạo vẫn phải được chuyển tới Afghanistan, cho dù có bao nhiêu cuộc khủng hoảng khác cũng đang diễn ra trên khắp thế giới”.

Các quốc gia tài trợ, các cơ quan của LHQ và xã hội dân sự Afghanistan sẽ tham gia vào một sự kiện gây quỹ trực tuyến trong tháng này. Sự kiện sẽ tập trung vào việc cung cấp thực phẩm, nơi ở và các dịch vụ y tế, đặc biệt cho phụ nữ và trẻ em gái.

Taliban lên nắm quyền vào ngày 15/8/2021 trong bối cảnh các lực lượng nước ngoài do Mỹ dẫn đầu đang vội vã rút quân, và kể từ đó cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Afghanistan ngày càng sâu sắc.

LHQ và các cơ quan cứu trợ toàn cầu khác cho biết, hơn một nửa trong số 38 triệu người Afghanistan đang phải đối mặt với nạn đói trong mùa đông này.

Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn Filippo Grandi, phát biểu trong cuộc phỏng vấn với AP tại Kabul hôm 15/3/2022. Ảnh: Arab News

Hồi tháng 1/2022, LHQ đã đưa ra lời kêu gọi viện trợ lớn nhất từ trước đến nay cho một quốc gia, kêu gọi khoản  viện trợ 5 tỷ USD để ngăn chặn một thảm họa nhân đạo.

Nhưng ông Grandi cho biết, cuộc chiến ở Ukraine đã bắt đầu gây khó khăn cho việc gây quỹ cho Afghanistan.

Bản thân UNHCR đã đưa ra lời kêu gọi viện trợ 340 triệu USD cho Afghanistan trong năm 2022, nhưng cho đến nay chỉ huy động được khoảng 100 triệu USD, ông Grandi cho biết.

“Vì vậy, cần thúc đẩy quá trình gây quỹ này vì nhu cầu nhân đạo ở Afghanistan bây giờ cũng cấp thiết giống như hồi tháng 9/2021” ngay sau khi Taliban tiếp quản chính quyền, vị quan chức LHQ cho biết thêm.

Được biết, Afghanistan là một quốc gia có tới 6 triệu công dân sống tị nạn ở nước ngoài.

Minh Đức (Theo Arab News)