Thế giới

Thế giới cần Nga để giải quyết lạm phát, chuỗi cung ứng, lương thực…

Trong quá trình củng cố chủ quyền kinh tế, Nga sẽ không đóng cửa với thế giới, sẽ tiếp tục hướng tới sự cởi mở và hợp tác kinh tế rộng rãi, ông Putin khẳng định.

Với chủ đề trọng tâm là “Cơ hội mới trong Thế giới mới”, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) lần thứ 25 đã khai mạc ở Nga hôm 15/6.

Trong thông điệp chào mừng Diễn đàn, Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận SPIEF lần này đang diễn ra vào một thời điểm khó khăn đối với toàn thể cộng đồng quốc tế.

Hãng thông tấn Nga TASS dẫn lời Tổng thống Putin cho biết, nhiều sai lầm trong chính sách kinh tế của các nước phương Tây và các lệnh trừng phạt bất hợp pháp của họ đã kéo theo làn sóng lạm phát toàn cầu, gián đoạn các chuỗi sản xuất và hậu cần truyền thống, gia tăng nghèo đói và thiếu lương thực.

Thực tế là không thể giải quyết những vấn đề toàn cầu này nếu không có sự tham gia của Nga.

“Tuy nhiên, cùng với những thách thức này, những triển vọng mới đang xuất hiện”, ông Putin khẳng định.

Và mặc dù nhiệm vụ hiện tại của Nga là củng cố chủ quyền kinh tế của mình, nhưng Nga sẽ không đóng cửa và sẽ tiếp tục hướng tới sự cởi mở và hợp tác kinh tế rộng rãi, ông cho biết.

Việc tìm kiếm sự cân bằng giữa các vấn đề trong nước và toàn cầu được phản ánh qua 4 chủ đề chính trong chương trình nghị sự của Diễn đàn, bao gồm: “Trật tự kinh tế mới: Ứng phó với những thách thức của thời đại”, “Nền kinh tế Nga: Các mục tiêu và chân trời mới”, “Công nghệ hiện đại cho nhân loại: Xây dựng một tương lai có trách nhiệm”, và “Đầu tư vào Phát triển là Đầu tư vào Con người”.

Trong ngày 16/6, Tổng thống Nga Putin sẽ tham dự Diễn đàn. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, ông Putin sẽ gặp gỡ các doanh nhân để thảo luận về tình hình trong ngành công nghiệp ô tô. Cuộc họp cũng sẽ có sự tham gia của các quan chức Chính phủ Nga.

Ngoài ra, ông Peskov cho biết, nhà lãnh đạo Nga cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc với các doanh nhân và nhà đầu tư.

Với chủ đề "Cơ hội mới trong Thế giới mới", Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) lần thứ 25 khai mạc ở Nga hôm 15/6/2022. Ảnh: TASS

Bên lề Diễn đàn, hôm 16/6, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak nói với các phóng viên rằng Nga không loại trừ khả năng giá dầu sẽ tăng mạnh hơn vào cuối năm nay, mặc dù mọi thứ sẽ phụ thuộc vào sự cân bằng cung cầu.

Nga dự báo nhu cầu toàn cầu sẽ tăng lên bất chấp sự không chắc chắn đến từ các hạn chế liên quan đến đại dịch Covid-19 có thể xảy ra ở Trung Quốc, ông Novak nói thêm.

"Có nhiều dự báo khác nhau, đặc biệt cho thấy giá dầu sẽ tăng thêm nữa. Mọi thứ phụ thuộc vào sự cân bằng cung cầu", ông nhấn mạnh.

"Tôi hy vọng nhu cầu sẽ tiếp tục phục hồi trong năm theo kế hoạch, mặc dù có những rủi ro nhất định liên quan đến các biện pháp chống dịch ở Trung Quốc, đó là lý do tại sao vẫn phải xem nền kinh tế toàn cầu và tiêu dùng phát triển như thế nào", vị Phó Thủ tướng Nga bổ sung.

Minh Đức (Theo TASS, Modern Diplomacy)