Thể thao

Thầy trò HLV Park sẽ gặp khó tại VCK U23 châu Á 2020?

Nhiều khả năng, đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ phải chạm trán với những đối thủ thực sự khó chơi tại VCK U23 châu Á 2020. Nguy cơ rơi vào bảng đấu "tử thần" của U23 Việt Nam là vô cùng lớn.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa chính thức công bố thời gian và địa điểm cụ thể sẽ diễn ra lễ bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2020. Theo đó, 16 đội bóng mạnh nhất châu lục được chia thành 4 bảng đấu để chọn ra 8 đội bóng ưu tú nhất vào vòng tứ kết. Lễ bốc thăm sẽ được tổ chức tại khách sạn Rama Gardens tại thủ đô Bangkok, Thái Lan vào ngày 26/9 tới.

Sau thành công vang dội khi lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào chơi ở trận chung kết U23 châu Á 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo được NHM Bóng đá Việt Nam đặt kỳ vọng rất lớn sẽ viết thêm những kỳ tích nữa tại giải đấu này.

Tuy nhiên, với vị thế của nhà đương kim Á quân, sức ép và gánh nặng của U23 Việt Nam là rất lớn. Đó là còn chưa kể đến những đối thủ mà chúng ta nhiều khả năng sẽ phải đương đầu đều là những đội bóng mạnh hàng đầu châu lục. Theo thể thức bốc thăm, với tư cách đương kim á quân, U23 Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống thứ 1 cùng chủ nhà Thái Lan, nhà đương kim vô địch U23 Uzbekistan và đội hạng 3 Qatar. 

Thầy trò HLV Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ rơi vào bảng đấu tử thần tại VCK U23 châu Á 2020.

Điều này đồng nghĩa với việc đoàn quân của HLV Park nhiều khả năng sẽ rơi vào bảng đấu "tử thần". Những đối thủ mà chúng ta hoàn toàn có thể phải đối mặt tại VCK U23 châu Á 2020 sẽ là Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Ả Rập Xê Út... 

Nếu không may rơi vào một bảng đấu có sự hiện diện của những đội bóng trên thì nguy cơ phải dừng bước sớm của "những chiến binh sao vàng" là không hề nhỏ. Bởi lẽ, U23 Việt Nam giờ đây không còn sự phục vụ của những cầu thủ có khả năng bùng nổ như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Đức mà thay vào đó là những cầu thủ mới và khá non kinh nghiệm.

Tất nhiên, với tinh thần quyết tâm cùng sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua, chúng ta không hề sợ hãi khi phải đương đầu với những đối thủ mạnh. Nhưng, sẽ dễ thở hơn nếu HLV Park Hang-seo và các học trò rơi vào bảng đấu của Trung Quốc, Triều Tiên và Bahrain. Dù ở cấp độ ĐTQG, những đội bóng này đều rất mạnh nhưng ở lứa trẻ, Trung Quốc và Triều Tiên đang có dấu hiệu đi xuống còn Bahrain cũng không quá mạnh.

Vậy nhưng, bây giờ, tất cả vẫn đang chỉ dừng lại ở mức độ suy đoán. Kết quả chính xác nhất phải chờ đợi tại buổi lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào ngày 26/9 tới đây. Điều quan trọng nhất đối với HLV Park Hang-seo lúc này không phải là việc chờ đợi lễ bốc thăm mà thay vào đó, ông sẽ phải làm mọi cách để những tân binh có thể hòa nhập và hiểu được đấu pháp của ông trước thềm mùa giải mới.

Tham dự giải đấu tới với tư cách là nhà đương kim Á quân chắc chắn sẽ khiến cho U23 Việt Nam gặp nhiều sức ép nhưng với tài năng của HLV Park Hang-seo cũng như tinh thần thi đấu quyết tâm của các cầu thủ thì NHM cả nước sẽ lại tiếp tục được đổ ra đường ăn mừng chiến thắng.