Thể thao

Thầy Park và nỗi lo "hai ngày một trận" tại SEA Games 30

Trên chặng đường nhiều chông gai để chinh phục tấm HCV SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử, HLV Park Hang-seo và các cộng sự đang phải đối mặt với nhiều trăn trở, khó khăn mà không phải ai cũng hiểu.

Có thể nói, chưa bao giờ, NHM Bóng đá Việt Nam lại kỳ vọng rất lớn vào chức vô địch SEA Games 30 sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 này đến như vậy. Ở kỳ SEA Games 30, chúng ta cũng từng kỳ vọng vào lứa cầu thủ vàng với những Công Phượng, Văn Toàn, Đức Huy hay Xuân Trường và Tuấn Anh.... có thể đứng trên đỉnh Đông Nam Á tại SEA Games 29.

Vậy nhưng, họ đã phụ lòng NHM khi bị loại ngay từ vòng bảng sau trận thua tủi nhục trước người Thái với tỷ số 0-3. Trận thua này khiến những cầu thủ trẻ của chúng ta phải hứng chịu "búa rìu" từ dư luận, HLV của U23 Việt Nam khi ấy là Nguyễn Hữu Thắng phải xin lỗi và từ chức ngay trong buổi họp báo cuối trận.

Tưởng chừng sự thất vọng của NHM đã không thể nào xóa bỏ, HLV Park Hang-seo đã đến với bóng đá Việt Nam và thổi vào đây những luồng sinh khí mới. Cũng lứa cầu thủ ấy, ông thầy người Hàn Quốc đã tạo nên phép màu khi giúp U23 Việt Nam giành HCB VCK U23 châu Á 2018. Và cũng chính họ là nòng cốt của tuyển Olympic Việt Nam và ĐTQG Việt Nam liên tục gặt hái được những thành công trong suốt hai năm qua.

HLV Park Hang-seo sẽ gặp muôn vàn thách thức nếu muốn giúp U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30.

Ở SEA Games 30 này, những người mang trọng trách giành vàng chính là lứa cầu thủ đã từng vinh dự được tham dự U20 World Cup 2017 với nòng cốt là những cầu thủ hiện đang thi đấu ở ĐTQG như Quang Hải, Văn Hậu. Thêm vào đó, thành tích vượt qua vòng loại U23 châu Á 2020 với chuỗi trận toàn thắng vừa là động lực và cũng là áp lực cho các tuyển thủ trên chặng đường SEA Games sắp tới.

Bên cạnh đó, việc rơi vào bảng đấu có 6 đội bao gồm Thái Lan, Indonesia, Singapore, Lào và Brunei khiến U22 Việt Nam gặp khá nhiều khó khăn. Cụ thể, nếu muốn có cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch, chúng ta phải thi đấu tất cả 7 trận đấu với tần suất hai ngày một trận. Điều này sẽ khiến các cầu thủ không có được nền tảng thể lực tốt nhất nên HLV Park Hang-seo buộc phải có những tính toán để giúp các cầu thủ có những quãng nghỉ để phục hồi thể lực.

Ngoài ra, khả năng gắn kết giữa các tuyến vẫn là điều mà vị chiến lược gia người Hàn Quốc chưa thực sự hài lòng. Các cầu thủ dù đã cải thiện rất nhiều về nền tảng thể lực nhưng ở các trận đấu tập trong những đợt tập trung vừa qua họ vẫn chưa cho thấy sự gắn kết trong những tình huống tổ chức phòng ngự hay triển khai tấn công.

Khả năng dứt điểm cũng như tận dụng cơ hội của các tiền đạo cũng cần được cải thiện. Hiện nay, hàng công công của U22 Việt Nam có những gương mặt chất lượng như Đức Chinh, Tiến Linh, Quang Hải hay Hoàng Đức. Nhưng ngoại trừ Quang Hải vẫn cho thấy sự yên tâm thì những tiền đạo còn lại vẫn cần phải nỗ lực tập luyện để cải thiện khâu dứt điểm của mình nếu như muốn cùng U22 Việt Nam giành tấm HCV SEA Games 30.