Giáo dục

Thầy Hiệu trưởng nói về "điểm uốn" trong thông điệp đầu năm

Theo đó, việc có thêm nhiều điểm uốn trên hành trình phát triển của Đại học Lâm nghiệp nhằm biến những mục tiêu trở thành hiện thực.

Ngày 15/2 vừa qua, GS.TS.NGƯT Phạm Văn Điển - Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp đã phát đi thông điệp tới toàn thể viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên, các giảng viên, nhà khoa học toàn Trường về thông điệp “Tạo thêm điểm uốn trên biểu đồ 60 năm phát triển của Trường Đại học Lâm nghiệp”.

Lịch sử phát triển 60 năm của Trường Đại học Lâm nghiệp đã tạo ra những điểm uốn phát triển rất rõ nét. Di chuyển trụ sở Trường từ Đông Triều, Quảng Ninh về Xuân Mai, Hà Nội năm 1984. Khởi tạo đa ngành, đa lĩnh vực từ năm 2005. Trở thành Trường Đại học Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới năm 2009. Thành lập các Phân hiệu và Trường Trung học Phổ thông các năm 2008, 2017 và 2020.

Trong giai đoạn tới, tự chủ đại học và quốc tế hóa, nhà trường càng quyết tâm đổi mới, phát triển mạnh hơn nữa. "Xây dựng không gian tri thức xanh, đổi mới sáng tạo, là nơi tìm đến của mọi người cùng học tập, nghiên cứu, trải nghiệm, sáng tạo, làm việc là một trong những ưu tiên của nhà trường trong những năm tới" - GS. Phạm Văn Điển nói.

Việc đổi mới là rất cần thiết, từ những việc nhỏ nhất và từ mỗi người. Đổi mới trên cơ sở tuân thủ pháp luật và phục vụ tốt. Nhà trường như một công ty văn hóa tri thức, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thì người học và đối tác cần được quan tâm nhất. GS. Phạm Văn Điển mong muốn toàn Trường thấm nhuần điều này, vì đó là nguồn năng lượng sống, cũng là sứ mệnh và tầm nhìn chiến lược của nhà trường.

Nhiều hoạt động hợp tác đào tạo của nhà trường đang được tích cực đẩy mạnh.

Kết nối "Người thầy - Người học - Nhà trường - Xã hội" là rất cần thiết. Kết nối thông qua cách quản trị phù hợp. Kết nối bằng cách tạo ra nhu cầu và tìm cách đáp ứng tốt các nhu cầu của người học, của xã hội. Kết nối Nhà trường với quốc tế.

Nhân dịp 60 năm kỷ niệm thành lập trường (vào tháng 11/2024), còn là sự kết nối giữa các thế hệ và đối tác trong cả quá trình hình thành và phát triển của nhà trường, cả quá khứ với hiện tại và tương lai. Kết nối để thay đổi, để tạo thêm điểm uốn quan trọng trên biểu đồ phát triển của nhà trường - điểm uốn chuyển mình rõ nét, khởi đầu giữa hai kỳ hoa giáp.  

Hành động đúng và quyết liệt để hiện thực hóa các ý tưởng đổi mới. Mọi người cùng nỗ lực làm việc theo vị trí việc làm của mình, theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và theo các giải pháp cả ngắn hạn, dài hạn, vi mô, vĩ mô đã đề ra.

Phát triển là trở thành trung tâm đào tạo có chất lượng cao, có uy tín, nâng cao các giá trị cốt lõi của cơ sở giáo dục đào tạo, là tăng nguồn thu, đem lại sự hài lòng của người học và thương hiệu của nhà trường.

Từ vị thế đầu ngành về đào tạo lâm nghiệp, tài nguyên môi trường và cảnh quan xanh, Trường Đại học Lâm nghiệp đã mở rộng ngành nghề đào tạo, trở thành Trường Đại học đa ngành, đa lĩnh vực (năm 2024, tuyển sinh và đào tạo 28 ngành đại học, 11 ngành thạc sĩ, 5 ngành tiến sĩ). Quy mô người học hiện nay khoảng 10.000 người (tại Hà Nội, Gia Lai, Đồng Nai).

Với đội ngũ giảng viên, nhà khoa học có chất lượng cao (có 180 giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ - chiếm 32% tổng số giảng viên và gần 20% so với tổng số viên chức, người lao động của Trường), cùng với diện tích đất xanh của Trường xấp xỉ 1.100 ha, Trường Đại học Lâm nghiệp ngày càng có sức hấp dẫn cao ở Thủ đô Hà Nội cũng như vùng Tây Nguyên và phía Nam của đất nước.

60 năm hoa giáp đầu tiên đã ghi đậm dấu ấn đóng góp của nhà trường, là tiền đề tốt cho khởi đầu khoa giáp thứ hai. Bắt đầu từ năm 2024 có chủ đề là "Đổi mới - Kết nối - Hành động - Phát triển", với tầm vóc mới cả về hình thức bên ngoài lẫn nội dung hoạt động và chất lượng bên trong.

Việc có thêm nhiều điểm uốn trên hành trình phát triển của nhà trường hướng tới tương lai là khát vọng đang dần trở thành hiện thực.