Tiêu điểm thế giới

Thất vọng vì Mỹ-Hàn tiếp tục tập trận, Triều Tiên tuyên bố sẽ phản ứng quân sự

Cuộc tập trận Mỹ-Hàn diễn ra cùng với thời điểm nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang có chuyến thăm Nga và gặp mặt Tổng thống Putin.

Mỹ-Hàn tập trận cùng với thời điểm nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang có chuyến thăm Nga.

Ủy ban Thống nhất và Hòa bình của Triều Tiên đã lên án Hàn Quốc hôm 25/4 vì đã tiến hành các cuộc tập trận không quân chung với Mỹ trên Bán đảo Triều Tiên và tuyên bố sẽ có phản ứng đối ứng từ các lực lượng vũ trang của nước này.

"Chính quyền Hàn Quốc chống lại quá trình hòa giải trên Bán đảo Triều Tiên và sự thất thường như vậy làm chúng tôi thất vọng rất lớn. Kể từ khi chính quyền Hàn Quốc cùng với Mỹ trở nên công khai trong các cuộc khiêu khích quân sự chống lại chúng tôi, sẽ có một sự phản ứng tương tự từ quân đội của chúng tôi”, Sputnik dẫn tuyên bố của ủy ban nhấn mạnh.

Cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc kéo dài hai tuần bắt đầu hôm 22/4. Đây là phiên bản thu nhỏ của cuộc tập trận Max Thunder. Các lực lượng Australia cũng sẽ tham gia vào cuộc tập trận này.

Bình Nhưỡng tin rằng các cuộc tập trận đang diễn ra đã vi phạm thỏa thuận quân sự đạt được trong hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 9 năm ngoái.

Cụ thể, thỏa thuận quy định rằng Seoul và Bình Nhưỡng sẽ lập ra một ủy ban quân sự để tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau và không có các cuộc tập trận quân sự.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong Doo lưu ý rằng, các cuộc tập trận giữa hai nước đã được thu nhỏ lại như một phần của nỗ lực "giảm căng thẳng và hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao cho phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên".

Đồng thời, Tổng thống Mỹ Donald Trump giải thích trên Twitter rằng, ông muốn chấm dứt các cuộc tập trận để "tiết kiệm hàng trăm triệu USD cho Mỹ mà vốn không nhận lại được gì”.