Hồ sơ điều tra

Thắt chặt an ninh tại phiên tòa xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài

Sáng 16/9, TAND TP.HCM đưa ra xét xử vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất tại số 8 – 12 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

Kiểm soát chặt chẽ tại phiên tòa

Từ sớm, lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp đã bố trí đông đảo. Nhiều phóng viên báo chí cũng tập trung đưa tin vụ việc thu hút sự quan tâm của dư luận.

Những người đến tham dự phiên tòa đều được kiểm tra an ninh gắt gao. Khoảng 7h30, lực lượng cảnh sát dẫn giải bị cáo Nguyễn Thành Tài và các bị cáo khác đến tòa. TAND TP.HCM cũng triệu tập 26 tổ chức, cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Lực lượng cảnh sát kiểm tra an ninh.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin Pháp luật, đại diện văn phòng UBND TP.HCM là ông Hà Phước Thắng, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của cơ quan cũng có mặt.

Để phục vụ việc xét xử, tòa triệu tập 26 cá nhân, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có UBND TP.HCM; sở Tài nguyên & Môi trường, sở Tài chính; Ban chỉ đạo 09 TP.HCM…

Hồ sơ thể hiện, VKSND Tối cao truy tố ông Nguyễn Thành Tài, cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị cáo Nguyễn Thành Tài là cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Cùng hầu tòa về tội danh này là 4 bị có khác, gồm: Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc sở Tài nguyên & Môi trường TP.HCM), Nguyễn Hoài Nam (nguyên Bí thư Quận ủy quận 2, TP.HCM), Trương Văn Út (nguyên Phó trưởng phòng Quản lý đất thuộc sở TN&MT TP.HCM), Lê Thị Thanh Thúy (Chủ tịch HĐQT công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT công ty CP Đầu tư Lavenue).

Cả 5 bị can bị truy tố vì có những sai phạm nghiêm trọng trong việc giao đất, cho thuê đất tại số 8 - 12 Lê Duẩn (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, khung hình phạt từ 10 - 20 năm.

Vai trò của cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM trong vụ án

Cụ thể, tài sản Nhà nước là nhà, đất số 8-12 Lê Duẩn quận 1, TP.HCM có tổng diện tích gần 5.000 m2. Năm 1994, UBND TP.HCM giao công ty Quản lý kinh doanh nhà quản lý, cho thuê tài sản đó.

Trên cơ sở đề xuất từ ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước tại TP.HCM (ban chỉ đạo 09), UBND TP thống nhất chủ trương xây khách sạn 5 sao và một phần trung tâm thương mại tại khu đất.

Trong quá trình thực hiện, bà Lê Thị Thanh Thúy tác động đến ông Nguyễn Thành Tài (khi đó là Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM phụ trách lĩnh vực quy hoạch kiến trúc, đầu tư xây dựng, quản lý nhà). Từ đó, ông Tài đã ký nhiều văn bản, chỉ đạo cấp dưới thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Cụ thể, ông Tài cùng cấp dưới chấp thuận thay đổi chủ trương đầu tư theo hướng cho phép doanh nghiệp tư nhân góp vốn đầu tư dự án. Bên cạnh đó, ông Tài quyết định giao đất và cho thuê đất theo hình thức chỉ định mà không qua đấu giá quyền sử dụng đất; áp dụng hai hình thức giao đất và cho thuê đất đối với một dự án.

Hành vi của ông Tài và cấp dưới đã tạo điều kiện giúp doanh nghiệp do bà Thúy đứng đầu dễ dàng tham gia dự án, cho phép thanh lý nhà số 12 Lê Duẩn mà không thông qua bán đấu giá tài sản.

Phiên tòa sẽ kéo dài xét xử suốt 6 ngày.

Điều này khiến tài sản Nhà nước thay đổi sở hữu sang tư nhân, gây thất thoát, lãng phí của Nhà nước hơn 1.900 tỷ đồng.

Cơ quan công tố kết luận ông Nguyễn Thành Tài là người chỉ đạo, ký nhiều văn bản trái luật nhằm chuyển quyền sở hữu khu nhà, đất trên. Do đó, bị can là người chịu trách nhiệm chính trong vụ án.

Phiên tòa dự kiến kéo dài từ 16 đến hết 21/9.

Video: An ninh gắt gao tại phiên tòa xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài.