Dân sinh

Tháo dỡ lều, bạt, mái che các hộ dân tái chiếm đất trái phép ở Mũi Né

Sau khi hoàn thành việc tháo dỡ, Ban quản lý Khu du lịch Hàm Tiến – Mũi Né sẽ phối hợp cùng với UBND phường Mũi Né tổ chức lực lượng kiểm tra.

Sáng ngày 26/6, Ban quản lý Khu du lịch Hàm Tiến – Mũi Né đã phối hợp cùng với UBND phường, Công an phường Mũi Né tổ chức tháo dỡ lều, bạt, mái che 9 hộ tái chiếm đất thuộc Ban Quản lý Khu du lịch Hàm Tiến – Mũi Né quản lý tại Đồi Cát bay.

Trước khi tiến hành tháo dỡ, ngày 8/6, Ban Quản lý Khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né đã có công văn thông báo, đề nghị 9 hộ có mái che, lều, bạt trong phạm vi mặt bằng đất Nhà nước quản lý thì tự thu dọn, chậm nhất đến ngày 14/6/2023. Tuy nhiên, sau thời gian trên các hộ dân đã không tự tháo dỡ. Vì vậy, Ban Quản lý Khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né đã phối hợp với UBND phường Mũi Né tổ chức lực lượng tháo dỡ lều, bạt, mái che để đảm bảo mỹ quan tại khu vực Đồi cát bay.

Lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ các công trình vi phạm. (Ảnh:NL)

Lắp camera theo dõi tại khu vực đất do nhà nước quản lý. (Ảnh:NL)

Thời gian thực hiện việc tháo dỡ dự kiến trong 3 ngày, bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 26/6. Tại các địa điểm tháo dỡ, lực lượng chức năng tiến hành dựng Barie và tháo dỡ lều, bạt của các hộ dân trên đất do nhà nước quản lý. Sau khi tháo dỡ, lực lượng chức năng đã tiến hành thi công hàng rào chắn khu vực đất đồng thời lắp đặt 2 camera theo dõi và tiến hành lắp biển cảnh báo tại khu vực đất trên.

Diện tích đất mà các hộ tái chiếm đất làm mặt bằng buôn bán là khu vực đất đã được Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyên buộc các hộ dân phải trả lại mặt bằng cho nhà nước. Sau đó, Chi cục Thi hành án dân sự Tp.Phan Thiết đã tiến hành cưỡng chế thu hồi bàn giao cho Ban quản lý khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né quản lý theo quy định của pháp luật.