Thế giới

Thành viên phe đối lập Belarus bị trục xuất cảnh báo về nguy cơ trong quyết định từ bỏ Ukraine

Lãnh đạo bị trục xuất của Đảng dân chủ đối lập tại Belarus đã vừa đưa ra một số cảnh báo tới Mỹ liên quan đến Ukraine.

Bà Sviatlana Tsikhanouskaya chia sẻ với Phân tích viên trưởng về An ninh Quốc gia của CNN Jim Sciutto: “Người Belarus và người Ukraine đang cùng phải đối mặt với một kẻ thù – tham vọng của Nga. Và chúng ta phải cùng nhau chống lại thế lực này”.

“Nếu không có một Ukraine tự do, độc lập và an toàn, chúng ta sẽ không có Belarus an toàn. Ngược lại, nếu không có Belarus tự do, toàn bộ các nước trong khu vực sẽ luôn phải đối mặt với nguy cơ tiềm tàng”.

Chồng bà Sviatlana Tsikhanouskaya đã bị bắt giam sau khi ông tuyên bố sẽ đối đầu với lãnh đạo lâu năm của Belarus ông Alexander Lukashenko trong kỳ bầu cử tổng thống năm 2020. Bà sau đó đã thay cho chồng mình chạy đua trong cuộc bầu cử mà cộng đồng quốc tế đánh giá là nhiều gian lận.

Bà Tsikhanouskaya đã cùng với các con bỏ chạy tới Lithuania trong cùng năm đó, sau khi chính phủ ông Lukashenko cùng với sự hỗ trợ của Nga đã đàn áp các cuộc biểu tình dân chủ.

Bà Tsikhanouskaya cho biết, bà không có nhiều thông tin về sự an toàn của chồng bà trong nhà tù, và trước CNN cho biết: “Tôi đã không nhận được tin gì về chồng mình từ tháng 3 năm nay. Các luật sư không được thăm ông ấy, và thư từ cũng không được chuyển tới tay ông. Tôi còn không chắc ông ấy còn sống”.

Kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, ông Lukashenko đã củng cố quan hệ với ông Putin, và Belarus – một nước từng là thành viên của Liên Xô – đã trở thành một đồng minh quan trọng và đối tác chiến lược trong cuộc chiến, là nơi lực lượng Nga sử dụng làm bàn đạp tấn công Ukraine.

Trong tuần này, bà Tsikhanouskaya đã tới Washington DC để gặp mặt các nhà lập pháp và kêu gọi đẩy mạnh áp lực lên bộ máy của ông Lukashenko và đối đầu với ông Putin, bao gồm tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự, an ninh cho Ukraine.

Cuộc gặp của bà với Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ là sự kiện đầu tiên trong một chuỗi các cuộc gặp mà cả hai phía đánh giá là “đối thoại chiến lược toàn diện” giữa quan chức Mỹ và các lãnh đạo phe dân chủ bị trục xuất của Belarus.

Mỹ có thể sẽ đóng “vai trò chủ chốt” trong nỗ lực cải thiện nền dân chủ của Belarus, nhưng bà Tsikhanouskaya lo ngại về khả năng việc một tổng thống mới đảm nhận chức vụ sau kỳ bầu cử tới có thể sẽ cản trở quá trình ngoại giao.

Trả lời các câu hỏi về cảm tưởng của bà về chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, một người đã nhiều lần khen ngợi ông Putin, bà cho biết bà mong rằng ông sẽ bị đánh bại trong cuộc bầu cử năm 2024.

“Chúng ta cần phải giúp người Ukraine thắng cuộc chiến với Nga cho tới kỳ bầu cử tiếp theo của Mỹ”.

Nguyễn Quang Minh (theo CNN)