Hồ sơ doanh nghiệp

Thành viên HĐQT Sữa Quốc tế chi 270 tỷ đồng mua cổ phiếu IDP

Thành viên HĐQT Sữa Quốc tế Đinh Quang Hoàn dự kiến sẽ mua vào 1,5 triệu cổ phiếu IDP, nâng sở hữu lên 2,4% do nhu cầu tài chính cá nhân.

Mới đây, ông Đinh Quang Hoàn - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (UPCoM: IDP) đã thông báo về việc đăng ký mua cổ phiếu. Theo đó, ông Hoàn muốn mua 1,5 triệu cổ phiếu IDP, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch sẽ được diễn ra trong khoảng từ  22/9-20/10.

Mục đích thực hiện giao dịch của ông Hoàn là nhu cầu tài chính cá nhân. Nếu giao dịch diễn ra thành công, Thành viên HĐQT này sẽ nâng tỉ lệ sở hữu tại Sữa Quốc tế lên 2,4%, tương đương 1,5 triệu cổ phiếu.

Chốt phiên giao dịch ngày 20/09, cổ phiếu IDP có giá 180.000 đồng/cổ phiếu, giảm 4,26% so với số tham chiếu. Tạm tính theo mức thị giá giá này, ông Hoàn dự kiến sẽ chi khoảng 270 tỷ đồng để hoàn thành phi vụ vào số cổ phiếu trên.

Diễn biến thị giá cố phiếu IDP (Ảnh: TradingView).

Tại một diễn biến khác, mới đây Sữa IDP vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc mua phần vốn góp và góp thêm vốn tại Công ty PT Produk Susu Internasional. Đây là công ty có trụ sở tại Indonesia với ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn sữa và các sản phẩm từ sữa với vốn điều lệ là 50 triệu Rp, tương đương 3.369 USD.

Theo nghị quyết, Sữa Quốc tế sẽ nhận chuyển nhượng 49.950 phần vốn góp, giá trị 49,9 triệu Rp, tương đương 3.366 USD (80 triệu đồng), chiếm 99,9% vốn điều lệ từ cổ đông Raditya Adhi Pradana tại Produk Susu Internasional. 

Bên cạnh đó, sau khi nhận chuyển nhượng phần vốn góp, Sữa Quốc tế dự kiến góp thêm 1.495.134 USD (35 tỷ đồng) vào Produk Susu Internasional để tăng vốn điều lệ công ty lên 1,5 triệu USD. Thời hạn góp vốn là theo quy định pháp luật của Indonesia và Việt Nam.

Trước đó, Sữa Quốc tế đã thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ 2.405.000 cổ phiếu với giá 254.044 đồng/cổ phiếu để huy động 610,98 tỷ đồng, đối tượng chào bán là cổ đông Daytona Investments Pte. Ltd. Số tiền thu về, Sữa Quốc tế dự kiến dùng 230 tỷ đồng để mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh; 140,1 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động.

Phần còn lại, công ty sử dụng 100 tỷ đồng trả nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); 100 tỷ đồng trả nợ vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) và 40,9 tỷ đồng thanh toán chi phí marketing.