Xu hướng thị trường

Thanh tra Chính phủ công bố nhiều sai phạm tại dự án Sài Gòn Safari

Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận thanh tra toàn diện dự án Thảo cầm viên Safari (TP. Hồ Chí Minh), dự án đã kéo dài 14 năm chưa thể thực hiện bởi nhều sai phạm còn tồn tại ở dự án này.

Dự án Thảo cầm viên mới (Sài Gòn Safari) được cấp phép từ năm 2004 với diện tích hơn 485ha. Dây là dự án trong lĩnh vực văn hóa du lịch, ảnh hưởng đến hơn 600 hộ dân có đất bị thu hồi. Tuy nhiên UBND TP. Hồ Chí Minh chưa thực hiện đúng trình tự pháp lý theo quy định khiến khiếu nại của người dân tăng dần, 14 năm qua chưa thể triển khai.

Cụ thể, UBND TP. HCM giao cho Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn làm chủ đầu tư trong khi đơn vị này không đủ năng lực triển khai dự án. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến dự án chưa triển khai được qua 14 năm.

Một trong những nguyên nhân chủ quan dẫn đến việc kéo dài dự án được Thanh tra Chính phủ xác định là do các cơ quan chức năng TP chưa cố gắng tìm giải pháp phù hợp để từ đó báo cáo xin chỉ đạo của Thủ tướng.

Đặc biệt, việc áp giá đền bù chưa phù hợp làm chi phí đền bù tăng hơn 104 tỉ (hiện có 657/689 hộ dân đã nhận tiền bàn giao mặt bằng, số tiền trên được chi trả đầy đủ cho người dân). Qua thanh tra không phát hiện dấu hiệu vụ lợi nhưng cần nghiêm túc kiểm điểm.

Hơn 14 năm dự án Thảo cầm viên Safari vẫn hoang hoá.

Về việc xây dựng khu tái định cư, mặc dù án tái định cư đã có mặt bằng và nguồn kinh phí nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Theo quy định của pháp luật, việc xây dựng khu tái định cư phải đồng thời với việc GPMB, trường hợp chưa có khu tái định cư phải di dời người dân tới nơi bố trí tạm cư.

Nhưng dự án Công viên Sài Gòn Safari, các cơ quan có liên quan lại cho phép người dân tạm cư tại chỗ. Việc chậm trễ trong xây dựng khu tái định cư không chi tiền tạm cư là lý do khiến người dân khiếu nại chưa bàn giao mặt bằng.

Ngoài ra, việc thanh quyết toán các gói thầu cũng có sai phạm khi công ty Thảo cầm viên Sài Gòn hoặc Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi chưa thực hiện quyết toán theo quy định, sở Tài chính đã không kịp thời kiểm tra xử lý các gói thầu không quyết toán nên liên đới chịu trách nhiệm.

Về việc khiếu nại của các hộ dân, đây là dự án lớn rất nhiều hộ dân có đất bị thu hồi do vướng mắc trong việc thiết kế quy hoạch chi tiết và năng lực của chủ đầu tư nên đến nay dự án chưa được phê duyệt, triển khai, đất thu hồi đến nay vẫn chưa được triển khai khiến người dân bức xúc, khiếu nại tăng dần. Quá trình triển khai thu hồi đất hỗ trợ thiệt hại và tái định cư có nhiều sai sót. 

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh giải quyết các vướng mắc nêu trên, tổ chức kiểm điểm các cá nhân, tổ chức cá nhân có liên quan được nêu trong kết luận, giải quyết dứt điểm khiếu nại của nhân dân liên quan tới dự án,…